Mỹ hy vọng mùa đông sẽ giúp chấm dứt xung đột Ukraine

Trà Khánh |

Washington hy vọng khoảng thời gian chiến sự “tạm lắng” vào mùa đông sẽ là cơ hội để thuyết phục Ukraine và Nga ngồi vào bàn đàm phán.

Kênh truyền hình NBC dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, Nhà Trắng có thể đang tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine vào thời điểm chiến sự tạm lắng xuống vào mùa Đông. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan được cho là đã có động thái thăm dò ý kiến của Ukraine về vấn đề này trong chuyến thăm đến Kiev vào tuần trước.

Ông Sullivan đưa ra ý tưởng đàm phán chấm dứt xung đột với một quan chức Ukraine khi đến Kiev hôm 4/11, nguồn tin của NBC tiết lộ.

Về mặt chính thức, Nhà Trắng cho biết chuyến thăm của ông Sullivan đến Kiev là nhằm “nhấn mạnh sự ủng hộ kiên định của Mỹ đối với Ukraine và người dân nước này”.

Mỹ hy vọng mùa đông sẽ giúp chấm dứt xung đột Ukraine - Ảnh 1.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev hôm 4/11. (Ảnh: AP)

Theo nguồn tin của NBC, Mỹ ngày càng tin rằng cả Moskva và Kiev đều không thể đạt được tất cả các mục tiêu của họ và mùa đông và đây có thể là cơ hội cho các cuộc đàm phán. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có thể một lần nữa đứng ra làm trung gian.

“Cơ hội cho các cuộc đàm phán là rất lớn, chúng tôi muốn thấy điều đó sẽ xảy ra” , một quan chức phương Tây giấu tên nói với NBC. Cũng theo quan chức được cho là có kiến thức sâu rộng về quân sự nhận định: "Khi mùa đông đến, mọi thứ đều chậm lại".

Theo một quan chức Ukraine, ông Sullivan đã nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Ukraine sẽ có lợi thế nhiều hơn nếu nước này tuyên bố sẵn sàng đàm phán.

Mặc dù không gây áp lực với Ukraine về việc đàm phán nhưng ông Sullivan lại nhấn mạnh vào đến việc mọi thứ sẽ dễ dàng cho Kiev nếu muốn duy trì sự ủng hộ của phương Tây khi hướng đến một giải pháp ngoại giao.

Hôm 8/11, Tổng thống Zelensky đã công bố một danh sách các điều khoản của Ukraine về việc chấm dứt xung đột, bao gồm truy tố "tội phạm chiến tranh" của Nga và Moskva bồi thường, bên cạnh điều khoản chủ chốt là "khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

Trước đó ngày 7/11, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov khi được hỏi về khả năng nối lại đàm phán đã cho biết Tổng thống Zelensky đã ký một đạo luật vào tháng 10 cấm bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moskva khi Tổng thống Nga Vladimir Putin còn đương nhiệm.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 9/11 cũng cho biết: “Đối với chúng tôi cánh cửa cho các cuộc đàm phán vẫn mở, chúng tôi chưa bao giờ từ chối họ, chúng tôi sẵn sàng tiến hành chúng - tất nhiên có tính đến thực tế đang được thiết lập vào lúc này”.

Trong khi đó, quân đội Nga đã bắt đầu rút khỏi một số khu vực ở Kherson, điều mà các quan chức Mỹ và phương Tây nói với NBC có thể khuyến khích Ukraine ngồi vào bàn đàm phán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại