Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/11

Hoàng Phạm |

Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 9/11.

Tổng thống Ukraine nêu điều kiện đàm phán với Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các cường quốc trên thế giới “buộc Nga tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình thực sự”. Ông cũng đưa ra điều kiện để nối lại các cuộc đàm phán này.

“Tôi muốn nhắc lại một lần nữa: khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, bồi thường thiệt hại do chiến tranh, trừng phạt mọi tội phạm chiến tranh và đảm bảo rằng điều này sẽ không tái diễn. Đây là những điều kiện hoàn toàn dễ hiểu”, Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh trong một tuyên bố qua video.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/11 - Ảnh 1.

Một khẩu đội pháo Ukraine ở ngoại ô Bakhmut ngày 8/11/2022. Ảnh: AFP/Getty

Ukraine đề nghị Mỹ cung cấp vũ khí chống UAV. Ukraine đã yêu cầu Mỹ cung cấp một số hệ thống phòng không C-RAM để đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV do Nga tiến hành, ABC dẫn thông tin từ một bức thư do Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk ký.

Theo hãng tin Mỹ, ông Stefanchuk đã viết thư cho các thành viên cấp cao của Quốc hội Mỹ, yêu cầu trang bị vũ khí để “bảo vệ các mục tiêu quan trọng, đặc biệt là các nhà máy điện”. Ông cũng đề nghị cung cấp tên lửa tầm xa hơn - có lẽ là đạn pháo cho hệ thống HIMARS mà Mỹ đã cung cấp - để quân đội Ukraine có thể nhắm mục tiêu vào các khu vực phóng UAV “nằm sâu sau chiến tuyến của đối phương”.

Nga và Ấn Độ thảo luận về việc hợp tác sản xuất vũ khí. Ngày 8/11, tại thủ đô Moscow, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar, thảo luận về nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước, bao gồm sản xuất chung vũ khí.

Phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết, hai Bộ trưởng nhất trí rằng, việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, đặc quyền Nga-Ấn là vì lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước và góp phần duy trì ổn định và an ninh quốc tế và khu vực.

Nga chuyển cho Iran vũ khí phương Tây thu được ở Ukraine đổi lấy UAV. Hãng tin Sky News dẫn nguồn tin an ninh cho biết, Nga đã vận chuyển 140 triệu euro tiền mặt cùng một số mẫu vũ khí thu được của Anh và Mỹ tới Iran để đối lấy hàng chục máy bay không người lái (UAV) sử dụng ở Ukraine.

Máy bay quân sự Nga đã bí mật vận chuyển tiền mặt cùng 3 mẫu đạn dược, gồm tên lửa chống tăng NLAW của Anh, tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ và tên lửa phòng không Stinger, tới một sân bay ở Tehran vào sáng sớm ngày 20/8, Sky News dẫn nguồn tin giấu tên tiết lộ. Trong vài ngày qua, Nga và Iran cũng đã đạt được một thỏa thuận mới về UAV trị giá 200 triệu euro (174 triệu bảng).

Mỹ nói không có thông tin Iran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga. Tại họp báo ngày 8/11, người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết, quân đội Mỹ không có bằng chứng nào cho thấy Iran đã cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga.

“Chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào để chứng thực rằng Iran đã chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga để sử dụng ở Ukraine”, ông Ryder nói. Lầu Năm Góc sẽ “tiếp tục theo dõi sát sao” vấn đề này. Ông Ryder cũng nhấn mạnh, Mỹ thực sự lo ngại Moscow có thể “tìm cách đạt được khả năng đó”.

Nga và Mỹ lần đầu tổ chức đàm phán hạt nhân kể từ sau xung đột Ukraine. Nga và Mỹ sẽ sớm gặp nhau và thảo luận về việc nối lại các cuộc thanh tra theo hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START đã bị tạm dừng kể từ trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 8/11.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hàng ngày, ông Price cho biết Ủy ban tham vấn song phương (BCC), cơ chế thực hiện thỏa thuận kiểm soát vũ khí cuối cùng còn lại giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, sẽ gặp nhau “trong tương lai gần”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm sở chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/11 cho biết, Bộ trưởng Sergei Shoigu đã đến thăm sở chỉ huy dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổng chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, Tướng Sergei Surovikin đã thông báo tóm tắt cho Bộ trưởng Sergei Shoigu về tình hình thực địa, các hoạt động của lực lượng Ukraine và việc thực hiện nhiệm vụ của quân đội Nga tại các khu vực khác nhau. Tướng Surovikin cũng báo cáo riêng với Bộ trưởng Shoigu về vấn đề cung cấp trang thiết bị cho các quân nhân mới nhập ngũ theo lệnh động viên một phần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại