Mỹ-Hàn ngày càng gắn bó, nhưng việc quan trọng nhất thì "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược"

Tất Đạt |

Trong khi ông Trump tuyên bố sẽ đưa ra lệnh trừng phạt "mạnh chưa từng thấy" lên Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lại kiên trì đối thoại với Bình Nhưỡng.

Trong tiệc chiêu đãi ngày hôm qua (23/2) tại Nhà Xanh, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Trưởng đoàn đại biểu Mỹ Ivanka Trump – con gái Tổng thống Donald Trump – đã bày tỏ nhiều quan điểm trái chiều trong giải pháp xử lí vấn đề tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Theo Yonhap, ông Moon khẳng định thời điểm hiện tại là giai đoạn quan trọng để tiếp tục thúc đẩy các cuộc hòa đàm và giải quyết vấn đề Triều Tiên trên bàn đàm phán.

"Nhiều cuộc gặp mặt giữa đại biểu liên Triều đã được tổ chức trong bối cảnh Thế vận hội Mùa đông năm nay. Đây là cơ hội tuyệt vời để giảm căng thẳng bán đảo và cải thiện mối quan hệ Seoul – Bình Nhưỡng."

"Tôi tin việc này sẽ đem lại kết quả khả quan bởi Tổng thống Trump ủng hộ mạnh mẽ đàm phán Triều – Hàn," ông Moon nói.

Trong khi đó, cô Ivanka khẳng định giải pháp duy nhất cho vấn đề nằm ở các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên.

Cô phát biểu: "Chúng tôi cảm ơn sự đón tiếp trọng thể tối nay. Mối quan hệ hợp tác và đối tác giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ ngày càng bền chặt. Mỹ sẽ giữ vững cam kết tăng cường áp lực tối đa để phi hạt nhân hóa bán đảo liên Triều."

Đáp lại, ông Moon quả quyết: "Không nước nào mong giải trừ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên hơn Hàn Quốc. Nhưng những nỗ lực chung giữa Hàn Quốc và Mỹ trong 25 năm qua đã hoàn toàn thất bại."

"Thay vào đó, hai quốc gia [Mỹ - Hàn] phải nắm lấy cơ hội hiếm có này và tôi hi vọng sẽ đạt được những ‘chiến công lịch sử’ cùng Tổng thống Trump."

Chuyến thăm Hàn Quốc của con gái Tổng thống Trump được phát sóng trực tiếp. Nguồn: NBC News.

Trong kì Thế vận hội tại PyeongChang, các đại biểu Mỹ và Triều Tiên chưa từng có cuộc đối thoại trực tiếp và chính thức. Cuộc gặp gần đây nhất được dự kiến đã bị phía Bình Nhưỡng hủy bỏ 2 giờ đồng hồ trước khi bắt đầu.

Các nguồn tin cho biết, cô Ivanka Trump hiện không có kế hoạch tiếp xúc với bất kì đại biểu nào từ Triều Tiên.

Cùng ngày 23/2, ông Trump cho biết sẽ đưa ra lệnh trừng phạt "mạnh chưa từng thấy" lên kinh tế Triều Tiên thông qua việc xiết chặt 50 tàu và công ty vận tải đang ngầm hỗ trợ Bình Nhưỡng giao dịch với nước ngoài.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã có nhiều nhận xét gay gắt, khó nghe dành cho bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến thăm 3 ngày của bà tới Hàn Quốc.

Mỹ-Hàn ngày càng gắn bó, nhưng việc quan trọng nhất thì trống đánh xuôi, kèn thổi ngược - Ảnh 2.

Ông Mike Pence gặp nhiều chỉ trích vì những lời nhận xét gay gắt dành cho bà Kim Yo Jong. Ảnh: Reuters

Trước hàng nghìn khán giả tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC), ông tuyên bố "Em gái của Kim Jong Un là trụ cột chính trong chế độ hà khắc nhất thế giới".

"Chúng tôi [chính phủ Mỹ] kiên quyết chống lại chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên tới cùng," ông nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại