Mỹ-Hàn hoãn tập trận, ông Kim Jong-un thị sát tập trận lớn

Phạm Nghĩa |

Hãng tin KCNA hôm 18-11 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát các cuộc tập trận trên không lần thứ hai trong 3 ngày.

Hành động của ông Kim Jong-un diễn ra ngay cả khi Mỹ và Hàn Quốc quyết định hoãn các cuộc tập trận chung trên không để thúc đẩy đàm phán phi hạt nhân hóa và hòa bình bị đình trệ với Triều Tiên. Washington phủ nhận động thái này là một sự nhượng bộ khác dành cho Bình Nhưỡng.

Các cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc (nếu diễn ra) sẽ mô phỏng một số kịch bản chiến đấu trên không và liên quan đến một lượng máy bay chiến đấu sẵn sàng thử nghiệm nhưng không được tiết lộ. Chúng bị giảm quy mô và phạm vi từ những năm trước để tạo đòn bẩy cho các cuộc đàm phán với Triều Tiên.

Vài giờ sau thông báo hoãn tập trận, Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục ông Kim Jong-un trên Twitter: "Ông nên hành động nhanh chóng, thực hiện thỏa thuận. Hẹn gặp lại sớm".

Hôm 18-11, KCNA cho biết ông Kim Jong-un đã giám sát một cuộc huấn luyện đổ bộ từ trên không của Lực lượng Không quân và Phòng không trực thuộc quân đội Triều Tiên. Ông Kim Jong-un nói rằng cần phải thực hiện một cuộc tập trận không báo trước trong điều kiện mô phỏng chiến tranh thực sự nhằm cải thiện khả năng chuẩn bị của các đơn vị quân đội Triều Tiên.

Cuối tuần trước, KCNA đưa tin ông Kim Jong-un cũng giám sát một cuộc thi của Lực lượng Không quân và Phòng không. Bức ảnh do báo Rodong Sinmun đăng tải cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên mỉm cười trong khi các phi công vây quanh.

Cách đây 4 ngày, Bình Nhưỡng tuyên bố họ đã từ chối lời đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán mới của Washington. Nhà đàm phán hạt nhân của Triều Tiên, Kim Myong-gil, tiết lộ đặc phái viên Mỹ Stephen Biegun đề xuất hai bên gặp lại nhau tại một nước thứ ba sau khi vòng đàm phán ở Thuỵ Điển thất bại hồi tháng trước.

"Nếu giải pháp đàm phán về các vấn đề là khả thi, chúng tôi sẵn sàng gặp Mỹ ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, đề xuất của ông Biegun có mục đích nham hiểm là xoa dịu chúng tôi nhằm bỏ qua thời hạn chót (cuối năm nay) mà Bình Nhưỡng đưa ra. Chúng tôi không sẵn lòng cho những cuộc đàm phán như vậy" – ông Kim Myong-gil nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper lưu ý quân đội Mỹ và Hàn Quốc vẫn được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ, đồng thời phủ nhận quyết định hoãn tập trận là một sự nhượng bộ dành cho Triều Tiên.

"Đây là một nỗ lực thiện chí để tạo ra hòa bình. Tôi nghĩ rằng việc tạo thêm không gian cho các nhà ngoại giao của chúng tôi đạt được thỏa thuận về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là rất quan trọng" – ông Esper nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại