Mỹ đề nghị Colombia dẫn độ trùm ma túy Otoniel

Hoài Nam |

Ngày 25/11, Tổng thống Ivan Duque thông báo Chính phủ Colombia đã nhận được đề nghị chính thức của Mỹ về việc dẫn độ trùm ma túy khét tiếng Dairo Antonio Usuga, biệt danh là Otoniel.

Binh sĩ và cảnh sát Colombia áp giải đối tượng Dairo Antonio Usuga (giữa) tại Bogota ngày 23/10/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Binh sĩ và cảnh sát Colombia áp giải đối tượng Dairo Antonio Usuga (giữa) tại Bogota ngày 23/10/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Hiện phía Bogota chỉ còn chờ sự thông qua của cơ quan tư pháp Colombia để thủ tục dẫn độ chính thức có hiệu lực.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Duque khẳng định vấn đề đang được Tòa án Tối cao Colombia xem xét trước khi ra phán quyết cuối cùng để có thể tiến hành dẫn độ tên tội phạm nguy hiểm này sang Mỹ.

Otoniel, trùm băng đảng buôn lậu ma túy Clan del Golfo, bị bắt giữ hôm 23/10 trong một chiến dịch quân sự ở vùng Antioquia ở phía Tây Bắc Colombia.

Đối tượng này có lệnh truy nã đỏ của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) và liên quan đến nhiều vụ án ở Colombia.

Otoniel và băng đảng Clan del Golfo đã buôn lậu khoảng 180-200 tấn cocaine mỗi năm. Trùm ma túy này bị cáo buộc dính líu đến cái chết của hơn 200 nhân viên an ninh Colmbia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại