Mỹ đang tụt hậu so với Nga – Trung ở lĩnh vực này

Minh Thu |

Tướng cấp cao quân đội Mỹ thừa nhận, chương trình hiện đại hóa kho hạt nhân của quốc gia này đang tụt hậu so với Nga và Trung Quốc.

Quy mô kho hạt nhân của Trung Quốc nhỏ hơn nhiều so với Nga – Mỹ, nhưng Bắc Kinh đang tiến hành hiện đại hóa với tốc độ chưa từng có. (Ảnh: Reuters)

Quy mô kho hạt nhân của Trung Quốc nhỏ hơn nhiều so với Nga – Mỹ, nhưng Bắc Kinh đang tiến hành hiện đại hóa với tốc độ chưa từng có. (Ảnh: Reuters)

Một quan chức quân sự cấp cao giám sát kho hạt nhân của Mỹ cảnh báo, Nga – Trung đang tiến hành hiện đại hóa các loại vũ khí hạt nhân và cải tiến năng lực ở cấp độ nhanh hơn so với Mỹ.

Phát biểu trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ hôm 20/4, Đô đốc Charles Richard, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ, đơn vị giám sát kho hạt nhân, nhấn mạnh nếu không đầu tư thêm vào năng lực phòng thủ và hệ thống hạt nhân, Mỹ sẽ có “nguy cơ mất đi sự tự tin trước các đối thủ”.

“Nga đang đẩy mạnh phát triển và hiện đại hóa năng lực hạt nhân truyền thống và hiện đã hoàn thành 80%, nhưng chúng ta vẫn là số 0. Liệt kê những thứ mà họ chưa hiện đại hóa dễ hơn là liệt kê những gì họ đang hiện đại hóa”, CNN dẫn lời ông Richard.

Cũng theo ông Richard, Trung Quốc đang hiện đại hóa năng lực hạt nhân một cách nhanh chóng đến mức không có tuần nào mà ông không phát hiện ra điều gì đó mà "chúng ta còn chưa biết về Trung Quốc". Dù kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc hiện còn nhỏ hơn rất nhiều so với quy mô của Nga và Mỹ, nhưng Bắc Kinh đang cho “mở rộng ở tốc độ chưa từng có”, ông Richard thừa nhận.

Trong bài phát biểu, ông Richard cũng cho hay, chiểu theo hiệp ước START, Nga – Mỹ đang giới hạn chỉ có khoảng 1.550 đầu đạn hạt nhân triển khai trên các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và các máy bay ném bom hạng nặng có trang bị vũ khí hạt nhân.

Còn theo ước tính của Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm, Trung Quốc hiện có khoảng 320 đầu đạn hạt nhân.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây đã cho tái xem xét năng lực hạt nhân quốc gia nhằm tính toán số tiền cần đầu tư để thực hiện chương trình hiện đại hóa hạt nhân.

Bản báo cáo hồi tháng 10/2017 từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cho hay, chương trình hiện đại hóa và nâng cấp tạm thời vũ khí hạt nhân của Mỹ có thể cần tới số tiền lên tới 1,2 ngàn tỉ USD.

Cũng trong phiên điều trần, ông Richard cho biết cách đây 2 tuần tại Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ, ông đã đưa ra yêu cầu các báo cáo thảo luận về những mối đe dọa tiềm tàng từ phía Nga và Trung Quốc nếu như hơn 1 tháng mà chưa được cập nhập có thể bị xem là “lỗi thời so với tình hình thực tế”.

Cụ thể, theo ông Richard, cách đây 1 tuần, ông đã nhận được thông tin về việc Trung Quốc hiện có thêm nhiều lò phản ứng hạt nhân hoạt động nhanh hơn so với trước đây. Đây cũng là thí dụ điển hình về sự thay đổi nhanh chóng của Trung Quốc.

“Với một lò phản ứng hạt nhân mạnh hơn sẽ cho ra đời số lượng lớn hơn nguyên liệu plutonium cấp độ vũ khí. Điều này sẽ giúp Trung Quốc có cơ hội mở rộng năng lực hạt nhân, nếu như họ muốn”, ông Richard cảnh báo.

Cũng theo ông Richard, khi càng sở hữu nhiều lò phản ứng hạt nhân hơn, Trung Quốc sẽ có khả năng phát triển nhiều nguyên liệu hạt nhân hơn và trong số này sẽ được dùng để sản xuất các loại vũ khí hạt nhân.

Một phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ cho biết, những thông tin mà ông Richard đưa ra liên quan tới số lượng và năng lực của vũ khí hạt nhân Trung Quốc được thu thập từ cộng đồng tình báo.

Liên quan tới Nga, ông Richard cho biết Nga đang cho “vận hành thiết bị mới”. “Họ đang phát triển một tàu ngầm tên lửa đạn đạo mới thế hệ thứ 2. Họ có tên lửa đạn đạo mới để trang bị cho tàu ngầm này.

Họ còn có ICBM sử dụng nhiên liệu rắn thế hệ mới. Thậm chí, Nga có những tên lửa di động mới, các oanh tạc cơ được nâng cấp, cũng như trang bị dàn vũ khí mới cho các máy bay ném bom”, ông Richard nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại