Mỹ đang thử nghiệm 'sát thủ trên không' AIM-260, cạnh tranh với tên lửa Nga - Trung

Kiều Anh |

Tên lửa chiến thuật tiên tiến liên hợp AIM-260 dự kiến sẽ thay thế tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120 (AMRAAM). Đây là một vũ khí không đối không ngoài tầm nhìn của Mỹ hiện đang được tập đoàn Lockheed Martin phát triển.

Sau nhiều năm tập đoàn Lockheed Martin phát triển tên lửa bí mật này, hiện có một số bài báo đưa tin về việc các cuộc thử nghiệm tên lửa trên đang diễn ra và loại vũ khí mới này sẽ được lắp đặt trên các tiêm kích của Không quân và Hải quân Mỹ vào năm sau.

Mỹ đang thử nghiệm sát thủ trên không AIM-260, cạnh tranh với tên lửa Nga - Trung - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

AIM-260 được cho là đã được nâng cấp đáng kể so với AIM-120, đồng thời sẽ trở thành đối thủ của các tên lửa không đối không tầm xa của Nga và Trung Quốc. Không quân Mỹ thừa nhận rằng, việc Trung Quốc phát triển tên lửa PL-15 là nguyên nhân chính khiến lực lượng này tăng cường tiến độ của chương trình AIM-260.

Nhà phân tích Thomas Newdick nhận định, AIM-260 sẽ có cùng kích cỡ với AIM-120. Điều này sẽ "cho phép nó được lắp đặt bên trong các khoang vũ khí trên các tiêm kích tàng hình được thiết kế để phù hợp với AMRAAM".

Tuy nhiên, "các yêu cầu về kích cỡ đồng nghĩa rằng việc sử dụng động cơ phản lực dòng thẳng được sử dụng như trong tên lửa Meteor là điều bất khả thi. Vì thế, dường như một loại motor nhiên liệu rắn mới sẽ được sử dụng, có thể là loại mạch kép.

Ngoài ra, theo nhà quan sát quốc phòng Steve Trimble, tên lửa này có những lựa chọn khác nhau về đầu đạn. Nó có thể là tên lửa loại "hit to kill" (tấn công, tiêu diệt) mà không cần chất liệu nổ thực sự, một khái niệm từng được thảo luận về các thiết kế tên lửa không đối không mang tính tích hợp hơn./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại