Mỹ cản Ai Cập mua máy bay Nga Su-35 nhưng không có giải pháp thay thế

Trung Hiếu |

Mỹ đe dọa trừng phạt Ai Cập nếu nước này mua máy bay Su-35 hiện đại của Nga nhưng ít khả năng Mỹ sẽ bán cho Ai Cập máy bay tương tự.

Hiện Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah el-Sisi đang muốn mua hơn 20 máy bay Su-35 Flanker-E của Nga.

Tuy nhiên cựu sĩ quan CIA Philip Giraldi tin rằng ít khả năng chính quyền Tổng thống Mỹ Trump sẽ đưa ra giải pháp thay thế cho Ai Cập, đó là bán cho nước này loại máy bay tiên tiến tương tự.

Tờ Nhật báo Phố Wall tuần trước đưa tin rằng chính quyền Mỹ đe dọa sẽ áp lệnh trừng phạt lên Ai Cập nếu nước này tiếp tục theo đuổi kế hoạch mua máy bay chiến đấu nói trên.

Giraldi cho rằng chính quyền Mỹ sẽ chỉ đề nghị bán cho Ai Cập gói máy bay F-16 nâng cấp thay vì bán F-35.

Mỹ viện trợ quân sự 1,3 tỷ USD cho Mỹ mỗi năm và thậm chí còn viện trợ cho Israel số tiền nhiều hơn thế trong khoảng 40 năm qua.

Tuy nhiên Giraldi nhận định dù có trừng phạt Ai Cập đi chăng nữa thì Mỹ cũng sẽ không cắt khoản viện trợ nói trên vì nó cần thiết để giữ cho Ai Cập thân thiện với Israel. Theo Giraldi, viện trợ của Mỹ đã ngăn không quân Ai Cập tạo ra mối đe dọa đối với ưu thế trên không của Israel trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại