Mỹ bất ngờ tung thêm hình ảnh mới, tăng sức nặng cho cáo buộc Iran cài mìn lên tàu dầu

Quốc Vinh |

Lầu Năm Góc cho biết những hình ảnh mà họ công bố được chụp từ một máy bay trực thăng của Mỹ ở vịnh Oman.

Quân đội Mỹ vừa tung ra những hình ảnh mới nhất, cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran đã gỡ một quả mìn chưa nổ từ tàu chở dầu của Nhật Bản sau vụ tấn công ở vịnh Oman vào ngày 13/6, theo Al Jazeera.

Hình ảnh mới nhất công bố hôm 18/6 cũng cho thấy một lỗ hổng khác trên tàu Kokuka Courageous của Nhật Bản mà phía Mỹ cho rằng dường như là do một quả mìn khác gây ra.

Các bức ảnh mới được phát hành sau video do Mỹ công bố vào tuần trước, mô tả IRGC đang loại bỏ một quả mìn ra khỏi tàu Kokuka Courageous.

Mỹ bất ngờ tung thêm hình ảnh mới, tăng sức nặng cho cáo buộc Iran cài mìn lên tàu dầu - Ảnh 1.

Hình ảnh Lầu Năm Góc cho là binh sĩ Iran đang gỡ quả bom chưa nổ.

Washington đã đổ lỗi cho Tehran đứng đằng sau cuộc tấn công tàu dầu gần eo biển Hormuz, khiến hai tàu hư hỏng nặng, buộc nhiều thuyền viên phải từ bỏ tàu vào tuần trước.

"Iran chịu trách nhiệm về vụ tấn công dựa trên bằng chứng trên video về nguồn lực và sự thành thạo trong việc nhanh chóng loại bỏ quả bom chưa nổ", Bộ Tư lệnh Mỹ đặc trách miền Trung cho biết trong một tuyên bố kèm theo các bức ảnh.

Trước đó, Washington đã đổ lỗi cho Iran về một cuộc tấn công tàu dầu tương tự vào ngày 12/5 ngoài khơi UAE. Iran đã kịch liệt phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào, ám chỉ rằng Mỹ mới đứng đằng sau thực hiện cuộc tấn công nhằm gây áp lực thêm đối với Tehran.

Mỹ bất ngờ tung thêm hình ảnh mới, tăng sức nặng cho cáo buộc Iran cài mìn lên tàu dầu - Ảnh 2.

Lỗ hổng trên thân tàu mà Mỹ cho là mìn do Iran cài lên gây ra.


Hiện vẫn chưa rõ tác nhân đằng sau các cuộc tấn công tàu dầu trong suốt một tháng qua. Tuy nhiên, bất kể nguyên nhân là gì, vụ việc đã làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Iran, cũng như ở khu vực vùng Vịnh.

Ngay sau khi những hình ảnh mới được công bố, Mỹ cũng tuyên bố sẽ gửi thêm 1.000 binh sĩ đến Trung Đông vì "mục đích phòng thủ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại