Mỹ bán vũ khí cho Nhật Bản sau khi Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa

Phạm Hà |

Theo hợp đồng, Nhật Bản sẽ mua 73 tên lửa SM-3 Block IIA, có thể phóng từ hệ thống Aegis trên tàu chiến, có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo.

Mỹ ngày 27/8 đã thông qua hợp đồng bán tên lửa đánh chặn trị giá 3,3 tỷ USD cho Nhật Bản sau khi Triều Tiên gần đây tiến hành hàng loạt các vụ thử tên lửa, được cho là mối đe dọa đối với các đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Theo hợp đồng, Nhật Bản sẽ mua 73 tên lửa SM-3 Block IIA, có thể phóng từ hệ thống Aegis trên tàu chiến, có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo.

Hợp đồng bán vũ khí diễn ra khi Triều Tiên đang tăng cường hệ thống tên lửa phòng vệ của mình, với các loại tên lửa được cho là có thể đe dọa cả Mỹ và Nhật Bản.

Trong tháng này, Triều Tiên cũng tiến hành 7 vụ phóng, được cho là tên lửa tầm ngắn, với ít nhất 1 tên lửa có khả năng tiếp cận lãnh thổ Nhật Bản.

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua cũng thông qua các hợp đồng bán vũ khí mới cho Hungary, Hàn Quốc, Litva, Đan Mạch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại