Mỹ - Ấn Độ muốn chia sẻ thông tin tình báo về biển Đông

Xuân Mai |

Hai quan chức cấp cao Mỹ sẽ đến Ấn Độ vào tuần tới trong động thái mới nhất của Washington nhằm tăng cường quan hệ với các đồng minh để đối phó Trung Quốc.

Theo tờ Hindustan Times (Ấn Độ), Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S Jaishankar sẽ cùng Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper của Mỹ tham gia cuộc đối thoại chiến lược lần 3 tại thủ đô New Delhi vào 2 ngày 26 và 27-10.

Hai bên dự kiến ký Thỏa thuận hợp tác và trao đổi cơ bản (BECA), qua đó tạo tiền đề để Ấn Độ mua máy bay không người lái được vũ trang của Mỹ.

Ngoài ra, hai bên nhiều khả năng thiết lập hiệp ước cho phép thể chế hóa mối quan hệ giữa các cơ quan tình báo quốc phòng của hai nước. Ấn Độ và Mỹ đã chia sẻ thông tin tình báo thời gian thực thông qua thỏa thuận liên lạc COMCASA.

Tuy nhiên, hiệp ước mới, nếu đạt được, sẽ cho phép 2 đồng minh chia sẻ thông tin tình báo quan trọng giữa các lực lượng lục quân, hải quân và không quân về diễn biến của tất cả vấn đề quốc phòng từ biển Đông đến vùng Ladakh.

Theo sau cuộc đối thoại trên, Ấn Độ vào tháng tới sẽ tổ chức cuộc tập trận chung Malabar với sự tham gia của 3 nước còn lại trong nhóm "Bộ tứ kim cương" gồm Mỹ, Nhật Bản và Úc.

Từng phản đối cuộc tập trận hải quân đa quốc gia này trước đó, Trung Quốc hôm 23-10 cho rằng Washington đang ép các nước phải chọn đứng về bên nào trong cuộc đối đầu với Bắc Kinh nhưng dự báo nỗ lực như thế sẽ bất thành.

Trong diễn biến mới đe dọa khiến căng thẳng Mỹ - Trung thêm gia tăng, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien hôm 23-10 cho biết Lực lượng tuần duyên Mỹ sẽ bố trí các tàu phản ứng nhanh hiện đại ở Tây Thái Bình Dương để thực hiện sứ mệnh an ninh hàng hải sau khi cáo buộc Bắc Kinh có hành động đánh bắt trái phép và quấy rối tàu nước khác ở đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại