Mỹ, Ấn có thể hợp tác sản xuất tên lửa chống tăng Javelin

Tuấn Sơn |

Trang tin quân sự Defense News dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ đăng tải ngày 1-10 cho biết, Mỹ và Ấn Độ đã cơ bản đạt được thỏa thuận hợp tác sản xuất dòng tên lửa chống tăng hiện đại FGM-148E Javelin trên lãnh thổ Ấn Độ.

Nguồn tin trên cho biết thêm, cả Mỹ và Ấn Độ đều có những bước nhượng bộ để đạt được kết quả trên sau nhiều năm đàm phán và sự ủng hộ nhiệt thành của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter.

Liên quan tới vấn đề này, trong tháng 9-2016, liên doanh Javelin JV giữa hai hãng chế tạo Mỹ Lockheed Martin và Raytheon đã ký thỏa thuận sơ bộ với đối tác Ấn Độ Tata Power SED việc đánh giá tiềm năng và các bước thực hiện triển khai dây chuyền lắp ráp tên lửa Javelin tại Ấn Độ.

Theo đề nghị của Tata Power SED, ngoài phiên bản tiêu chuẩn, Ấn Độ muốn được can thiệp sâu vào phần cứng và tạo ra nhiều phiên bản khác nhau của tên lửa Javelin để phù hợp với nhu cầu của Quân đội nước này.

Ngoài ra, lãnh đạo Tata Power SED, Rahul Chaudhry hy vọng, Ấn Độ sẽ trở thành một đối tác cung cấp linh kiện láp ráp phiên bản tên lửa Javelin mới nhất phục vụ khả năng xuất khẩu.

Mỹ, Ấn có thể hợp tác sản xuất tên lửa chống tăng Javelin - Ảnh 1.

Tổ hợp tên lửa Javelin. Ảnh: wikiledia.

Năm 2010, Ấn Độ từng đề nghị Mỹ cung cấp số lượng lớn tên lửa Javelin và bản quyền sản xuất dòng tên lửa này. Tuy nhiên, Washington đã từ chối vì lo lắng khả năng rò rỉ công nghệ. Chính vì lý do này, Ấn Độ đã chuyển sự chú ý sang dòng tên lửa chống tăng Spike của Israel và tập trung phát triển chương trình tên lửa chống tăng nội địa Nag.

Giới chuyên gia quân sự đánh giá, kể cả khi thỏa thuận sản xuất tên lửa Javelin được ký, New Delhi sẽ vẫn tiếp tục đặt mua tên lửa Spkie.

Quốc gia Nam Á này đang theo đuổi chiến lược đa dạng hóa nguồn cung tên lửa chống tăng mới để thay thế các tổ hợp tên lửa chống tăng Milan cũ. Theo ước tính, Quân đội Ấn Độ hiện cần khoảng 20.000 tổ hợp tên lửa chống tăng mới.

Tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển FGM-148 Javelin thiết kế tiêu diệt xe tăng, thiết giáp, công sự phòng ngự, kể cả trực thăng đối phương. Javelin gồm hai thành phần chính: ống phóng bảo quản chứa đạn tên lửa (giá 40.000 USD/quả) và bộ phận điều khiển bắn (giá 125.000 USD).

Đạn tên lửa FGM-148 Javelin nặng 11,8kg, lắp đầu đạn kiểu "tandem" (hai lượng nổ), tầm bắn 75-2.500m và dùng đầu tự dẫn ảnh nhiệt. Javelin được xếp vào thế hệ tên lửa "bắn – quên" với hai chế độ bắn chính là đánh thẳng vào mục tiêu hoặc đánh từ trên xuống nóc của mục tiêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại