Một trẻ sơ sinh tại Tây Ban Nha có kháng thể chống lại COVID-19

ANH TUẤN |

Theo giới chức y tế Tây Ban Nha, mẹ của trẻ sơ sinh này đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong thai kỳ.

Một bé trai vừa sinh ra tại Tây Ban Nha đã trở thành trẻ sơ sinh đầu tiên ở nước này có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Trước đó, mẹ của cậu bé đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào giai đoạn 3 của thai kỳ.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, mẫu phẩm lấy từ dây rốn của em bé được xét nghiệm tại Bệnh viện ở Mallorca cho thấy, cậu bé đã phát triển kháng thể chống lại COVID-19. Giới chức y tế cho biết, khả năng tự bảo vệ trước virus SARS CoV-2 của em bé này tương đương với người được tiêm chủng.

Các chuyên gia tin rằng, kết quả này mở ra khả năng tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai để tạo miễn dịch cho cả bản thân và thai nhi.

Một trẻ sơ sinh tại Tây Ban Nha có kháng thể chống lại COVID-19 - Ảnh 1.

Trẻ sơ sinh đầu tiên tại Tây Ban Nha có kháng thể với COVID-19 (Ảnh: PTI)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trước đây cho biết, vẫn chưa rõ liệu thai phụ nhiễm COVID-19 có khả năng lây virus gây bệnh cho con khi mang thai hoặc trong lúc sinh nở hay không. Hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa phát hiện virus SARS-CoV-2 trong nước ối hay sữa mẹ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại