Một tuần phát hiện hai du khách Trung Quốc lục túi xách trên máy bay để trộm tài sản

Minh Ngọc |

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần qua, cơ quan chức năng đã phát hiện hai du khách mang quốc tịch Trung Quốc có hành vi lục lọi túi xách lấy trộm tài sản trên các chuyến bay nội địa ở Việt Nam.

Cụ thể, vào lúc 7 giờ sáng ngày 2-3, trên chuyến bay VN 217 từ Hà Nội đi TP.HCM, chị Nguyễn Lê Hoài là hành khách trên chuyến bay phát hiện đối tượng Dai Dapeng (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc) có hành vi lục lọi túi xách để trên khoang hành lý với nhiều biểu hiện bất minh.

Một tuần phát hiện hai du khách Trung Quốc lục túi xách trên máy bay để trộm tài sản - Ảnh 1.

Liên tiếp phát hiện du khách Trung Quốc lục túi xách lấy trộm tài sản trên máy bay

Nghi ngờ đối tượng này đang có hành vi trộm cắp tài sản nên chị Hoài liền báo cho nhân viên của chuyến bay kiểm tra thì phát hiện đối tượng này lấy trộm 4,5 triệu đồng trong túi xách của anh Hoàng Tiến Hưng (SN 1978, ngụ TP. Hà Nội). Ngay sau đó, tổ bay đã lập biên bản vụ việc và bàn giao đối tượng cho công an TP.HCM tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó vào khoảng 9 giờ 50 phút ngày 24-2, anh Jun Tamura (SN 1971) và Kasuya Kennjro (SN 1967, cùng quốc tịch Nhật Bản) đi trên chuyến bay VN 0230 từ TP.HCM ra Hà Nội cũng phát hiện đối tượng Wu Haui Gang (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) đang lục lọi túi xách của mình để trên khoang hành lý nhằm lấy trộm tài sản nên tri hô lên cùng nhân viên tổ bay bắt quả tang đối tượng.

Qua kiểm tra, hai du khách Nhật Bản phát hiện bị mất 400 USD, 600 đô la Singgapore và 640 Yên Nhật. Ngay sau đó, đối tượng người Trung Quốc này cũng đã bị bắt giữ để bàn giao cho Phòng PC45 Công an TP.HCM tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại