"Một thế lực chính trị nào đó": Báo Anh nói về muôn kiểu tránh nhắc tên thủ lĩnh đối lập của TT Putin

Hồng Anh |

Trong bài viết được đăng tải hôm 3/9 vừa qua, The Guardian cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như chưa từng công khai gọi tên thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny.

"Quý ông này", "nhân vật bạn vừa nhắc đến", "một thế lực chính trị nào đó" - đây chỉ là ba trong số những ví dụ đã được báo The Guardian (Anh) liệt kê để chứng minh rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có rất nhiều cách để tránh trực tiếp nhắc đến tên của thủ lĩnh đối lập Nga, ông Alexei Navalny.

Trong bài viết được đăng tải hôm 3/9 vừa qua, The Guardian cho biết ông Putin dường như chưa từng công khai gọi tên ông Navalny - người hiện đang được điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô Berlin (Đức) do "bị đầu độc", theo thông tin của chính quyền Đức.

Cho đến chiều ngày 3/9 vừa qua, ông Putin vẫn chưa đưa ra bình luận về việc Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng thủ lĩnh đối lập Nga "rõ ràng" đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok.

Tuy nhiên, The Guardian cho rằng nếu Tổng thống Putin tiếp tục làm theo "thói quen" của mình, thì nhà lãnh đạo này sẽ sử dụng một số cách diễn đạt khéo léo để tránh nhắc đến tên của ông Navalny.

Theo hãng tin của Anh, lần duy nhất có người ghi nhận ông Putin nhắc đến tên ông Navalny là từ năm 2013, trong một bữa tiệc rượu.

Khi đó, một phóng viên hỏi ông Putin rằng liệu việc tránh nhắc đến tên thủ lĩnh đối lập Nga có phải là một sự cố tình hay không, vị Tổng thống Nga đã nói rằng: "Không phải như vậy, tại sao chứ? Alexei Navalny là một trong những lãnh đạo của phong trào đối lập mà".

Sau này, ông Putin đã tiếp tục giữ thói quen tránh nhắc đến tên ông Navalny. Vào năm 2017, khi phóng viên hỏi về kế hoạch chính trị của Navalny và liên hệ với ông Mikhail Saakashvili - cựu Tổng thống Gruzia - ông Putin đã sử dụng cụm từ "người mà bạn vừa nhắc tên" để nói về ông Navalny.

Một năm sau đó, một phóng viên người Áo đã 2 lần "chất vấn" ông Putin về lí do ông tránh nhắc đến tên thủ lĩnh đối lập Nga. Ông Putin đã không trả lời cả 2 câu hỏi này.

The Guardian cho biết, hầu hết các quan chức cấp cao của Nga đều làm theo "thói quen" của ông Putin. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov vẫn thi thoảng nhắc trực tiếp tên Navalny, nhưng cũng có nhiều lần ông này sử dụng các cụm từ, lối diễn đạt phiếm chỉ, ví dụ như "công dân vừa được nhắc đến".

Về vụ ông Navalny bị đầu độc, The Guardian cho rằng, với tình hình hiện tại khi các lãnh đạo thế giới đồng loạt yêu cầu Nga đưa ra câu trả lời, có lẽ đã đến lúc ông Putin và các quan chức Nga phải trực tiếp nhắc đến cái tên này. Ông Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) đã làm điều đó khi nêu ra một "thuyết âm mưu":

"Vụ việc ông Navalny lại là một bằng chứng nữa cho thấy đây đều là hành động được lên kế hoạch từ trước nhằm chống lại Nga, với mục đích là bắt Nga phải hứng chịu những đòn trừng phạt mới và làm chậm tiến độ phát triển của Nga", ông Volodin tuyên bố hôm 3/9.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại