'Một số dự án ở Sơn Trà ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng nên đã xem xét cắt giảm số phòng'

Đình Thức |

Một số dự án ở Sơn Trà ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, ở khu vực nhạy cảm về quân sự nên UBND TP Đà Nẵng đã xem xét đề nghị cắt giảm hoặc không xây dựng du lịch ở khu vực này.

Ngày 28/8, UBND TP Đà Nẵng đã làm việc với Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng về các vấn đề liên quan đến quy hoạch khu du lịch quốc gia Sơn Trà (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Buổi làm việc dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. 

Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng tham dự với tư cách là đơn vị gửi đơn kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ đã giao cho UBND TP Đà Nẵng làm việc với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng trên tinh thần khách quan, cầu thị các ý kiến kiến nghị để rà soát lại việc quy hoạch, cấp phép các dự án ở Sơn Trà. Kết quả rà soát phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/8.

Một số dự án ở Sơn Trà ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng nên đã xem xét cắt giảm số phòng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (trái) đang trao đổi với ông Huỳnh Tấn Vinh (phải, áo tím than) về việc rà soát các dự án ở Sơn Trà

Ông Vinh cho hay, kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã nhận được sự đồng tình và ký tên của hơn 15.000 người.

"Không có nơi nào trên thế giới như ở Đà Nẵng của chúng ta có được 1 khu rừng như vậy. Nó chỉ cách trung tâm thành phố 15km.

Nếu chúng ta tiếp tục xây dựng cơ sở lưu trú, khu du lịch thì con em chúng ta không còn du lịch xanh nữa. Thủ tướng cũng đã nói không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế.

Chúng tôi kiến nghị giữ nguyên hiện trạng bán đảo Sơn Trà như hiện nay", ông Vinh nhấn mạnh.

Một số dự án ở Sơn Trà ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng nên đã xem xét cắt giảm số phòng - Ảnh 2.

Ông Huỳnh Tấn Vinh: Phải giữ nguyên hiện trạng Sơn Trà

UBND TP Đà Nẵng cho hay đã rà soát lại các dự án ở bán đảo Sơn Trà. Theo đó, Sơn Trà có 18 dự án du lịch. Tất cả các dự án này đều được cấp phép trước năm 2012.

"Chúng tôi cùng Sở Kế hoạch đầu tư đã cơ bản rà soát xong. Thành phố cũng đã làm việc với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư có dự án ở đây.

Hiện đã có 4 nhà đầu tư có ý kiến kiến nghị gửi về UBND TP Đà Nẵng và 6 nhà đầu tư chưa có ý kiến", ông Nguyễn Thành Tiến, Phó Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng nói.

Ông Tiến cho hay trong quá trình rà soát đã làm việc, lấy ý kiến của Bộ đội Biên phòng và các cơ quan quân đội.

Một số dự án ở Sơn Trà ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng nên đã xem xét cắt giảm số phòng - Ảnh 3.

Một dự án du lịch trên núi Sơn Trà

"Một số dự án có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng nên đã xem xét cắt giảm số phòng. Một số dự án dưới bình độ 200m cho phép nhưng vẫn ở khu vực nhạy cảm quân sự nên chúng tôi đã lưu ý đề nghị cắt giảm.

Chúng tôi cũng đề nghị nếu cần thiết không xây dựng du lịch ở khu vực này. Các khu vực này chỉ được phép phát triển các sản phẩm du lịch thuần túy, không cho phép cư trú hoặc xây biệt thự để bán", ông Tiến khẳng định.

Ngoài ra, một số dự án đã bị cắt giảm hoặc đưa các dự án ra khỏi khu vực đa dạng sinh học, là nơi thường xuyên xuất hiện voọc và có nhiều cây thuốc, những cây quý.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn tái khẳng định, Đà Nẵng có quan điểm rõ ràng là phát triển kinh tế bền vững trong đó đảm bảo an ninh quốc phòng và đa dạng sinh học. Theo ông Tuấn, tất cả các dự án ở Sơn Trà chỉ ở ngắn ngày, lưu trú chứ không cư trú.

Một số dự án ở Sơn Trà ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng nên đã xem xét cắt giảm số phòng - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: Số lượng phòng, buồng sẽ giảm mạnh sau rà soát

"Chúng tôi đã, đang và sẽ xem xét tất cả các ý kiến. Lần rà soát này, chúng tôi tin rằng số lượng buồng phòng sẽ giảm đáng kể. Con số bao nhiêu sẽ chờ ý kiến của các doanh nghiệp.

Chúng tôi ghi nhận ý kiến của Hiệp hội Du lịch ngày hôm nay và nhanh chóng cập nhật thông tin để báo cáo Chính phủ, chờ ý kiến chỉ đạo tiếp theo", ông Tuấn nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại