Đà Nẵng: Xây kè, đào mương để chống sạt lở khẩn cấp trên núi Sơn Trà

THANH HẢI |

Ngày 26.7, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã có văn bản đề xuất giải pháp chống sạt lở khẩn cấp trên núi Sơn Trà trình UBND thành phố đề nghị phải triển khai dứt điểm trong tháng 8.2017.

Theo đó, Sở Xây dựng (XD) Đà Nẵng đã đưa ra đồng thời các giải pháp đào mương hở tiết diện 0,4 x 0,6m, dài 475 m để gom nước tự nhiên chảy từ núi Sơn Trà đến khu vực (hơn 30 héc ta) thuộc dự án của Cty CP Biển Tiên Sa đang xây dựng 40 nền móng biệt thự để hạn chế xói lở trực tiếp.

Từ đó, nước chảy tự nhiên này chuyển qua 2 dòng suối hiện có để đưa về biển, giảm áp lực gây sạt lở cho công trình đang bị đình chỉ dở dang.

Công trình đào dòng dẫn nước ở những vùng trũng trong dự án ra 2 dòng suối tự nhiên, đồng thời xây dựng khẩn cấp 10 đoạn kè trọng lực bằng đá hộc trên chiều dài 1741m.

Những đoạn kè này đều nằm vị trí trọng yếu, nguy cơ sạt lở nặng, vì vậy sở XD Đà Nẵng cũng đề nghị chủ đầu tư dự án Cty CP biển Tiên Sa phải có giải pháp xanh hóa (trồng nhiều cây xanh) các tuyến kè để giảm thiểu ảnh hưởng cảnh quan và môi trường.

Công trình buộc phải xây dựng và hoàn tất trước 31.8.2017 dưới sự giám sát của Sở XD và UBND quận Sơn Trà.

Đà Nẵng: Xây kè, đào mương để chống sạt lở khẩn cấp trên núi Sơn Trà - Ảnh 1.

Sụt trượt đất đá trên núi Sơn Trà xuống biển Tiên Sa đã xảy ra trong những cơn mưa đầu mùa. Ảnh: Thanh Hải


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại