Một người có 3 "bùa hộ mệnh" tuổi già: Ai sở hữu đủ là phúc, mất đi rồi mới biết tương lai mịt mù

Phương Mộc |

Khi con người bước vào nửa sau cuộc đời, nếu không xử lý tốt 3 vấn đề này thì nhiều người khó có thể vượt qua giai đoạn tuổi già một cách êm thấm.

‏Đời người không hề dễ dàng, chúng ta phải trải qua nhiều thăng trầm, đồng thời cũng sẽ gặp nhiều khó khăn cản trở, nhưng dù quá trình đó là buồn vui hay suôn sẻ, chúng ta cũng cần bình tĩnh đối mặt.‏

‏Sau một tuổi trẻ làm việc chăm chỉ và trải qua những thăng trầm trong cảm xúc, chúng ta chớp mắt đã chạm đến tuổi già. An hưởng quãng đời còn lại thực ra không hề dễ dàng. Không phải ai cũng có được tuổi già an nhàn, mà nhiều người luôn đối mặt với sự nuối tiếc quá khứ, đủ thứ vấn đề, tiền bạc, cô đơn, bệnh tật của hiện tại. Tất cả đều khiến con người trở nên lo lắng, bồn chồn.‏

‏Tuy nhiên, bạn phải biết rằng việc sở hữu 3 điều sau đây giống như có trong tay "bùa hộ mệnh" cho những năm cuối đời. ‏

‏1. Nơi trú ẩn bình yên‏

‏Có người từng nói rằng: "Gia đình là nơi trú ẩn an toàn, và chỉ khi có gia đình thì mới tìm thấy hạnh phúc." ‏

‏Nhà là nơi ta ở, là nơi trút mọi cảm xúc, là nơi ta sẵn sàng sẻ chia hạnh phúc, đồng thời là nơi ta che chở bằng cả mạng sống.‏

‏Có nhà, tâm hồn và thể xác của chúng ta đều có một chốn để về. Vì vậy, dù gặp phải khó khăn gì, chỉ cần trở về nhà, chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng thả lỏng. ‏

‏Khi về già, người ta càng cần tổ ấm của riêng mình. Có người ở chung với con cháu, nhưng có người cho rằng chủ động được chỗ ở, không phụ thuộc con cái sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.

‏Nhưng dù thế nào thì gia đình luôn là nơi trú ẩn bình yên.‏

Một người có 3 bùa hộ mệnh tuổi già: Ai sở hữu đủ là phúc, mất đi rồi mới biết tương lai mịt mù - Ảnh 1.

‏Ảnh minh họa: Internet‏

‏2. Lương hưu hoặc quỹ dự phòng‏

‏Tiền không phải là tất cả, không có tiền thì tuyệt đối không được. Tiền rất cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Cũng vì thế nên mọi người luôn ra sức làm lụng, kiếm tiền, mong muốn từng bước đạt được cuộc sống lý tưởng của mình.‏

‏Chúng ta phải biết rằng tiền là vật bảo đảm hữu hiệu nhất cho sinh hoạt, nhất là khi chúng ta già yếu. Không có tiền thì mọi thứ đều có thể lâm vào khó khăn, từ chi tiêu mua sắm hàng ngày cho đến chi phí thuốc men, đi lại… ‏

‏Có người nói "nuôi con là để khi già có người nương tựa", nhưng trên thực tế, bản thân tự chủ kinh tế mới là chỗ dựa vững chắc nhất. Nếu không có lương hưu, mỗi người cũng nên chuẩn bị một quỹ dự phòng, tiền tiết kiệm… để tự lo cho cuộc sống của chính mình.‏

‏3. Bạn đồng hành‏

‏"Vợ chồng là những người cùng nhau đi đến cuối cuộc đời." – Khuyết danh‏

Một người có 3 bùa hộ mệnh tuổi già: Ai sở hữu đủ là phúc, mất đi rồi mới biết tương lai mịt mù - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Internet‏

‏Trên đường đời, chúng ta sẽ gặp rất nhiều kiểu người. Có rất nhiều người chỉ đi ngang qua, nhưng cũng có không ít người ở lại bên cạnh, đồng hành cùng ta một chặng đường. Nhờ có sự xuất hiện của họ, cuộc sống của chúng ta mới thêm nhiều màu sắc.‏

‏Tuy nhiên, người ở bên ta lâu nhất, giúp đỡ ta nhiều nhất chỉ có thể là bạn đời. Vì vậy khi về già, hãy gác lại những xốc nổi và bất đồng của tuổi trẻ để bao dung cho người bên cạnh mình. Học cách đối diện với mọi ưu và khuyết điểm của nhau, từ đó thông cảm và thấu hiểu nhiều hơn.‏

‏Bên cạnh đó, cũng đừng quên thăm hỏi, dành thời gian ở bên những người bạn tri kỷ. Các mối quan hệ xã hội của chúng ta cũng có phần thu hẹp lại so với hồi còn trẻ, không còn đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới luôn xoay quanh. Vì vậy các mối quan hệ bạn bè là điều quan trọng cần có trong cuộc sống. ‏

‏Nếu chúng ta sống cô độc trên đời thì chắc chắn cuộc sống sẽ không còn nhiều ý nghĩa. Vì vậy đồng tiền không phải yếu tố quan trọng nhất mà chúng ta cần có khi qua tuổi trung niên. Vào thời điểm này, mỗi người sống sao cho hạnh phúc, vui vẻ và tích cực mới là điều cần hướng đến.‏

‏Lời kết‏

‏Cuộc sống luôn đầy những điều bất ngờ và tươi đẹp, nhưng quá trình đạt được niềm hạnh phúc này thường không thiếu khó khăn. Khi về già, người ta sẽ phải đối mặt với nhiều lo lắng hơn, các vấn đề về thể chất và mối quan hệ nếu không được xử lý tốt, rất dễ trở thành mối nguy hại lớn cho tương lai. Vì vậy, hạnh phúc của tuổi già không đơn giản. Có được ba "bùa hộ mệnh" này trong những năm cuối đời là một điều may mắn, cần phải trân trọng vô cùng.‏

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại