Mẹo để dù không cần mặc thử vẫn chọn được quần jeans vừa in, hoàn hảo đến từng cm

KHANHP |

Những tưởng là điều không tưởng, thế nhưng với mẹo vặt này, bạn vẫn có thể chọn lựa được chiếc quần jeans như ý mà không cần phải thử!

Quần jeans được cho là chiếc quần quốc dân bởi ai cũng có ít nhất vài cái trong tủ.

Vậy nhưng đôi khi vì vài lý do nào đó như phòng thử quá đông, hoặc vì bạn bị cơn lười "vật" nên không muốn thử... Phải làm sao để chọn được chiếc quần vừa in với cơ thể đây?

Chị em hãy làm theo mẹo này ngay nhé! Chắc chắn là sẽ lựa được chiếc quần chuẩn chỉnh, ưng ý luôn.

1. Chọn kích thước vòng bụng

Để chọn kích thước vòng bụng chiếc quần đúng với size của mình, bạn cầm phần cạp quần ướm quanh cổ.

Nếu phần này khít thì nghĩa là bụng bạn sẽ mặc vừa chiếc quần đó.

Mẹo để dù không cần mặc thử vẫn chọn được quần jeans vừa in, hoàn hảo đến từng cm - Ảnh 1.

Để chắc chắn hơn nữa, bạn có thể áp dụng thêm mẹo sau: Gập khuỷu tay, bàn tay nắm lại và lồng vào phía trong cạp quần. Chiếc quần căng vừa vặn là vừa với vòng bụng của bạn đó!

Mẹo để dù không cần mặc thử vẫn chọn được quần jeans vừa in, hoàn hảo đến từng cm - Ảnh 2.

2. Đo độ dài ống quần

Mẹo để dù không cần mặc thử vẫn chọn được quần jeans vừa in, hoàn hảo đến từng cm - Ảnh 3.

Bạn cầm 2 phần gấu quần rồi dang rộng 2 tay về 2 bên. Chiếc quần căng ra và dài đúng bằng sải tay của bạn là vừa nhé!

3. Kiểm tra độ vừa của ống quần

Mẹo để dù không cần mặc thử vẫn chọn được quần jeans vừa in, hoàn hảo đến từng cm - Ảnh 4.

Làm sao để chắc chắn chân của bạn có xỏ vừa ống quần jeans hay không? Các bạn hãy nắm đấm bàn tay lại, xỏ vào ống quần. Nắm đấm của bạn vừa với phần ống sát gấu quần là được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại