Xem cảnh ngáo đá ghê rợn phim Mê Cung, bố mẹ Duy Nam sốc: "Tôi sợ héo cả ruột gan, chẳng nhận ra con mình"

Thảo Nguyên, Ảnh: Đình Sơn |

"Biết là con chỉ diễn thôi, nhưng thú thực chúng tôi sợ đến héo cả ruột gan, chẳng còn nhận ra đấy là con mình nữa", mẹ ruột Duy Nam (vai Thịnh Ngựa) chia sẻ.

"Con mình thế này thì chết, nhà mình hết phúc rồi!"

Phần 2 của phim Mê cung đã lên sóng được 4 tập với sự xuất hiện của hàng loạt nhân vật hot: Ông trùm ma túy Cường Lâm (NSƯT Công Lý), Việt Sói (Duy Hưng), Thịnh Ngựa (Duy Nam), Lưu Ly - con gái ông trùm (Huyền Thạch)...

Ngay từ khi vừa xuất hiện, tạo hình cùng tính cách của nhân vật Thịnh Ngựa do diễn viên Duy Nam thể hiện đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả. Vào vai 1 quý tử nhà tỷ phú nhưng lại ăn chơi, nghiện ngập, Duy Nam luôn xuất hiện trong hình ảnh "ngáo ngơ", hung tợn, luôn miệng đòi đánh đòi giết.

Xem cảnh ngáo đá ghê rợn phim Mê Cung, bố mẹ Duy Nam sốc: Tôi sợ héo cả ruột gan, chẳng nhận ra con mình - Ảnh 1.

Duy Nam vào vai Thịnh Ngựa phim Mê cung.

Nếu trong phim, mẹ của Thịnh Ngựa khổ sở, không ít lần khóc lóc kêu trời vì cậu quý tử thì mẹ ruột của diễn viên Duy Nam khi xem phim cũng có những tâm sự riêng:

"Cả gia đình tôi không có ai theo nghệ thuật cả. Bản thân tôi là kỹ sư nông nghiệp, nên tôi định hướng cho Nam là sẽ theo nghề của mẹ. 

Nhưng định hướng là vậy, lúc đi thi thì Nam lại nộp hồ sơ thi diễn viên.

Tôi không hề biết việc con nộp hồ sơ thi diễn viên, đến khi con cầm giấy báo nhập học về nhà thì tôi mới biết. Tôi bất ngờ lắm, nhưng gia đình cũng không vì thế mà buồn phiền hay ép uổng con, chúng tôi động viên con học hành cho tốt vì đó là đam mê của con.

Bao năm nay, từ lúc con còn học rồi ra trường đi làm, tôi vẫn thường xuyên xem con diễn. Thế nhưng đến khi xem phim Mê cung, thấy con vào vai Thịnh Ngựa, tôi và chồng tôi sợ đến héo cả ruột gan".

Xem cảnh ngáo đá ghê rợn phim Mê Cung, bố mẹ Duy Nam sốc: Tôi sợ héo cả ruột gan, chẳng nhận ra con mình - Ảnh 3.

Mẹ ruột Duy Nam cho hay bà vốn định hướng cho anh theo nghề kỹ sư nông nghiệp.

Mẹ diễn viên Duy Nam cho hay, bà không thể tin con trai mình lại có lúc xuất hiện trong bộ dạng 1 tên nghiện ngập, hung tợn như vậy:

"Bình thường thì con vẫn làm hài, nhìn tếu tếu vui vui, gia đình cũng đã quen mắt rồi. Lúc con vào phim Mê cung, tôi vẫn tưởng con cũng hài hài thế thôi.

Nhưng xem mấy tập nay, lúc thì con lao vào đập đồ đạc trong nhà, lúc thì đòi đánh đòi giết người, lúc lại ngáo đá nhảy nhót giữa đồng, tôi sợ lắm. Xem xong tập 9, toàn thân tôi run lẩy bẩy. Vợ chồng tôi lặng hết cả người đi, rồi nhìn nhau bảo: Con mình thế này thì chết, nhà mình hết phúc rồi!"

Xem cảnh ngáo đá ghê rợn phim Mê Cung, bố mẹ Duy Nam sốc: Tôi sợ héo cả ruột gan, chẳng nhận ra con mình - Ảnh 4.

" Xem xong tập 9, toàn thân tôi run lẩy bẩy".

Tôi chạy ngay sang phòng con rồi bảo: Con ơi, làm sao lại thế hả con? Nam có giải thích cho tôi rằng con chỉ diễn như thế thôi. Thấy tôi sợ quá, con bảo mẹ cứ yên tâm, con không phải đứa chơi bời như vậy.

Quả thực, bình thường Nam là đứa hiền lành, yêu thương bố mẹ và vợ con, chưa từng chơi bời hay làm gì quá quắt để bố mẹ phiền lòng cả. Nhưng xem Mê cung, biết là con chỉ diễn thôi, tôi vẫn sợ đến héo cả ruột gan, chẳng con nhận ra đấy là con mình nữa. 

Phải mất cả ngày hôm sau, tôi mới bình tĩnh lại và đỡ lo lắng được".

Xem cảnh ngáo đá ghê rợn phim Mê Cung, bố mẹ Duy Nam sốc: Tôi sợ héo cả ruột gan, chẳng nhận ra con mình - Ảnh 5.

"Phải mất cả ngày hôm sau, tôi mới bình tĩnh lại và đỡ lo lắng được".

"Người thân, họ hàng khắp nơi gọi điện về chúc mừng"

Trái với sự lo lắng, sợ hãi của bố mẹ ruột, hàng xóm, người quen của gia đình Duy Nam lại rất vui mừng với vai diễn mới của nam diễn viên:

"Trong khi tôi với bố Nam còn chưa hết sợ thì chúng tôi nhận được rất nhiều điện thoại. Họ hàng đôi bên, cả những người hàng xóm cũ của chúng tôi ở Lào Cai cũng gọi điện chúc mừng. Họ khen Duy Nam đóng đạt quá, chúc mừng gia đình chúng tôi vì có đứa con nổi tiếng. Mấy cô mấy bác trong tổ dân phố cũng sang chơi và chúc mừng nữa.

Thú thực, lúc đó tôi mới đỡ sợ được đôi chút thôi. Tôi chỉ biết động viên con tiếp tục cố gắng, làm mọi điều tốt nhất cho vai diễn nhưng không được sa đà, chơi bời gì cả".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại