Máy bay quân sự Nga vừa rơi tại Syria là loại gì?

QS |

RT đưa tin, một máy bay vận tải quân sự của Nga đã gặp nạn trong quá trình hạ cánh xuống căn cứ không quân Hmeymim, Syria.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đó là một chiếc An-26. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn có thể xảy ra do trục trặc kỹ thuật.

6 thành viên phi hành đoàn cùng 26 người có mặt trên khoang máy bay đã thiệt mạng.

"Vào khoảng 15h (giờ Moscow, tức 12:00 GMT), một máy bay vận tải An-26 của Nga đã bị rơi trong lúc sắp hạ cánh xuống căn cứ không quân Hmeymim", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, "Toàn bộ hành khách trên máy bay đã thiệt mạng".

Chiếc máy bay đã va chạm với mặt đất khi còn cách đường băng hạ cánh khoảng 500 mét.

Theo hãng tin Sputnik, đây không phải là lần đầu tiên An-26 rơi tại Syria. Vào tháng 1/2015, một máy bay vận tải An-26 do lực lượng vũ trang Syria vận hành đã gặp nạn trong lúc hạ cánh xuống sân bay quân sự Abu al-Duhur tại tỉnh Idlib.

Máy bay quân sự Nga vừa rơi tại Syria là loại gì? - Ảnh 1.

Máy bay vận tải An-26

Antonov An-26 Curl là loại máy bay vận tải hạng nhẹ được phát triển từ máy bay chở khách Antonov An-24 với những sửa đổi đặc biệt để sử dụng trong quân sự.

An-26 thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 21/5/1969, chính thức ra mắt cùng năm tại Triển lãm hàng không Paris, được sản xuất loạt trong giai đoạn 1969 - 1986 với tổng số 1.403 chiếc. Đây là loại máy bay vận tải phổ biến nhất của những quốc gia thuộc khối Warsaw.

Thông số kỹ thuật cơ bản: Kíp lái 4 người; chiều dài 23,8 m; sải cánh 29,2 m; cao 8,32 m; trọng lượng rỗng 15.020 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 24.000 kg.

Máy bay được trang bị 2 động cơ cánh quạt Progress AI-24VT công suất 2.075 kW và 1 động cơ phản lực RU-19-300 8,8 kW cho tốc độ tối đa 540 km/h, trần bay 7.500 m, tầm bay 2.550 km với tối đa nhiên liệu hoặc 900 km với tối đa trọng tải (5.500 kg).

Máy bay vận tải An-26 biểu diễn màn "hít đất" (Video tư liệu. Nguồn: You Tube)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại