Máy bay quân sự Australia gặp nạn ở biển Philippine

Việt Nga |

Một máy bay trực thăng của quân đội Australia gặp nạn ở biển Philippine, tuy nhiên 3 phi công đều chỉ bị thương nhẹ.

Máy bay trực thăng MH-60R Seahawk. Nguồn: Bộ Quốc phòng Australia

Máy bay trực thăng MH-60R Seahawk. Nguồn: Bộ Quốc phòng Australia

Hải quân Hoàng gia Australia cho biết, tối 13/10, trong một chuyến bay thường xuyên cất cánh từ tàu khu trục HMAS Brisbane, máy bay trực thăng MH-60R Seahawk đã gặp sự cố tại vùng biển Philippine và buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống nước. Sau đó, 3 phi công đã được cứu hộ an toàn và chỉ bị thương nhẹ.

Hiện nay hai tàu khu trục HMAS Brisbane và HMAS Warramunga đang tiếp tục tìm kiếm các mảnh vỡ từ chiếc trực thăng bị tai nạn để tìm ra nguyên nhân của vụ việc. Sau vụ tai nạn này, để đề phòng, Australia quyết định dừng bay tất cả các máy bay trực thăng Seahawk.

Vụ tai nạn máy bay trực thăng Seahawk diễn ra vài ngày sau khi Mỹ quyết định bán thêm cho Australia 12 máy bay loại này với giá 1,3 tỷ AUD. Trước đó, Australia đã sở hữu 24 máy bay MH-60R Seahawk đặt tại căn cứ của HMAS Albatross gần Nowra. Sau khi nhận đủ số máy bay đặt mua từ Mỹ, Ausralia sẽ có phi đội máy bay trực thăng tuần tra hàng hải và săn ngầm Seahawk hùng hậu với 36 chiếc./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại