Mảnh vỡ tên lửa Patriot phiên bản mới nhất được tìm thấy tại Kyiv

Bạch Dương |

Có bằng chứng cho thấy Mỹ đã viện trợ Ukraine biến thể tiên tiến nhất của hệ thống phòng không Patriot.

Mảnh vỡ tên lửa Patriot phiên bản mới nhất được tìm thấy tại Kyiv - Ảnh 1.

Các mảnh vỡ của tên lửa đánh chặn PAC-3 CRI và PAC-3 MSE thuộc hệ thống phòng không MIM-104F Patriot do Mỹ sản xuất đã được tìm thấy trên đường phố thủ đô Ukraine.

Mảnh vỡ tên lửa Patriot phiên bản mới nhất được tìm thấy tại Kyiv - Ảnh 2.

Đây là phiên bản hiện đại nhất của tổ hợp phòng không Patriot. Chính khẩu đội này, rất có thể đã trở thành mục tiêu của tên lửa siêu thanh Kinzhal khi Nga tiến hành cuộc tập kích đường không.

Mảnh vỡ tên lửa Patriot phiên bản mới nhất được tìm thấy tại Kyiv - Ảnh 3.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga khẳng định rằng vào đêm 16 tháng 5, do một cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal, hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy.

Mảnh vỡ tên lửa Patriot phiên bản mới nhất được tìm thấy tại Kyiv - Ảnh 4.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nói rõ: "Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công tập trung vào các điểm triển khai binh sĩ của Quân đội Ukraine".

Mảnh vỡ tên lửa Patriot phiên bản mới nhất được tìm thấy tại Kyiv - Ảnh 5.

"Bên cạnh đó là những nơi lưu trữ đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự được chuyển giao từ các nước phương Tây. Mục tiêu đã bị phá hủy, tất cả các đối tượng được chỉ định đều bị đánh trúng".

Mảnh vỡ tên lửa Patriot phiên bản mới nhất được tìm thấy tại Kyiv - Ảnh 6.

Quân đội Nga thông báo đã tấn công vào vị trí của hệ thống phòng không Patriot sau khi nó bắn hết cơ số đạn. Rất có thể các mảnh tên lửa được tìm thấy trên đường phố Kyiv thuộc về khẩu đội này.

Mảnh vỡ tên lửa Patriot phiên bản mới nhất được tìm thấy tại Kyiv - Ảnh 7.

Đồng thời các chuyên gia quân sự Nga đã hướng sự chú ý đến phần còn lại của quả đạn đánh chặn tìm thấy, rõ ràng được thiết kế để chuyên chống lại tên lửa đạn đạo.

Mảnh vỡ tên lửa Patriot phiên bản mới nhất được tìm thấy tại Kyiv - Ảnh 8.

Ví dụ, một trong những hình ảnh chụp tại hiện trường đã cho thấy phần đuôi của tên lửa đánh chặn PAC-3 CRI cực kỳ tiên tiến.

Mảnh vỡ tên lửa Patriot phiên bản mới nhất được tìm thấy tại Kyiv - Ảnh 9.

Một bức ảnh khác cho thấy khối có bánh lái khí động thuộc về tên lửa dẫn đường PAC-3 MSE. Đây là những loại đạn áp dụng công nghệ đánh chặn động năng, chỉ dùng để tiêu diệt tên lửa đạn đạo thay vì chống lại cả máy bay.

Mảnh vỡ tên lửa Patriot phiên bản mới nhất được tìm thấy tại Kyiv - Ảnh 10.

Theo truyền thông Nga, đây chắc chắn là một bằng chứng khác về việc Mỹ đã chuyển giao các hệ thống phòng không Patriot đời mới nhất cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại