Màn biểu diễn "Voi đi bộ" hoành tráng của máy bay vận tải Nga

Nam Đồng |

Một cuộc chuyển quân quy mô lớn của lực lượng lính dù Quân đội Nga đã tạo ra những hình ảnh giống như màn biểu diễn "Voi đi bộ" mà Không lực Hoa Kỳ vẫn thường thực hiện.

Màn biểu diễn Voi đi bộ hoành tráng của máy bay vận tải Nga - Ảnh 1.

"Voi đi bộ" (Elephant walk) nguyên gốc là thuật ngữ của Quân đội Mỹ chỉ trạng thái máy bay đang lăn bánh chuẩn bị cất cánh trên đường băng với đầy đủ vũ khí trang bị.

Màn biểu diễn Voi đi bộ hoành tráng của máy bay vận tải Nga - Ảnh 2.

Tuy nhiên ngày nay "Voi đi bộ" lại được biết đến như một màn diễu binh nhằm mục đích biểu dương lực lượng của các cường quốc không quân trên thế giới, trong đó Mỹ thường xuyên thực hiện nhất.

Màn biểu diễn Voi đi bộ hoành tráng của máy bay vận tải Nga - Ảnh 3.

Không quân Nga cũng là một lực lượng rất lớn, hiện tại quy mô đứng thứ ba thế giới sau Mỹ và Trung Quốc, tuy nhiên màn trình diễn này có vẻ như không được họ quan tâm.

Màn biểu diễn Voi đi bộ hoành tráng của máy bay vận tải Nga - Ảnh 4.

Phải đến khi thực hiện cuộc chuyển quân quy mô lớn gần đây thì Không quân vận tải Nga mới cho thấy một hình ảnh tương tự như Không lực Hoa Kỳ tuy rằng mục đích thì khác hẳn.

Màn biểu diễn Voi đi bộ hoành tráng của máy bay vận tải Nga - Ảnh 5.

Được biết sự kiện này diễn ra tại các sân bay quân sự của vùng Ivanovo và Ulyanovsk, khi các đơn vị lính dù tiến hành "nạp" xe thiết giáp và nhân lực vào trong máy bay vận tải.

Màn biểu diễn Voi đi bộ hoành tráng của máy bay vận tải Nga - Ảnh 6.

Các bộ phận của Trung đoàn dù Ryazan, bao gồm 2 nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn sẽ tiến hành cuộc hành quân kéo dài 1.000 km tới một địa điểm hợp nhất.

Màn biểu diễn Voi đi bộ hoành tráng của máy bay vận tải Nga - Ảnh 7.

Lực lượng Không quân vận tải Nga đã huy động tới trên 50 máy bay hạng nặng Il-76 phục vụ cuộc hành quân đường dài này, chúng đến từ các sân bay thuộc vùng Rostov, Pskov và Orenburg.

Màn biểu diễn Voi đi bộ hoành tráng của máy bay vận tải Nga - Ảnh 8.

Xe thiết giáp nhảy dù BMD-4 hiện là phương tiện thiết giáp tối tân nhất của lực lượng đổ bộ đường không Quân đội Nga.

Màn biểu diễn Voi đi bộ hoành tráng của máy bay vận tải Nga - Ảnh 9.

BMD-4 được vũ trang rất mạnh tương tự như xe chiến đấu bộ binh BMP-3, vũ khí của nó bao gồm 1 pháo chính 2A70 cỡ 100 mm đi kèm pháo tự động 2A72 30 mm gắn song song.

Màn biểu diễn Voi đi bộ hoành tráng của máy bay vận tải Nga - Ảnh 10.

Tuy nhiên để giảm trọng lượng nhằm phục vụ việc đổ bộ từ máy bay vận tải mà giáp của BMD-4 cũng như các dòng xe bọc thép nhảy dù khác là rất mỏng manh.

Màn biểu diễn Voi đi bộ hoành tráng của máy bay vận tải Nga - Ảnh 11.

Quân đội Nga xây dựng được hình thức tác chiến độc nhất vô nhị trên thế giới, đó là xe thiết giáp đổ bộ đường không cùng lính dù sẽ được thả từ máy bay ở độ cao lớn.

Màn biểu diễn Voi đi bộ hoành tráng của máy bay vận tải Nga - Ảnh 12.

Sau khi tiếp đất, chỉ cần cắt dù là chiếc BMD-4 trên cùng các binh sĩ bên trong khoang sẽ bước vào trạng thái chiến đấu được ngay.

Màn biểu diễn Voi đi bộ hoành tráng của máy bay vận tải Nga - Ảnh 13.

Có thể nhìn thấy rõ những tấm dù lớn đang được xếp gọn trên lưng chiếc BMD-4 trước khi nó được đưa vào trong bụng của máy bay vận tải Il-76.

Màn biểu diễn Voi đi bộ hoành tráng của máy bay vận tải Nga - Ảnh 14.

Cuộc hành quân này đã huy động tới 2.500 quân nhân, 500 phương tiện cơ giới, 8 loại máy bay vận tải bao gồm An-124, An-22, Il-76 và cả An-26 đi kèm một số lực lượng đảm bảo hậu cần - kỹ thuật khác.

Cuộc hành quân đường dài quy mô lớn của lực lượng Đổ bộ đường không Quân đội Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại