Lý Liên Kiệt và lời từ chối thẳng thừng khiến Tổng thống Mỹ "đứng hình" hơn 40 năm về trước

Diệp Lục |

Ít ai biết rằng Lý Liên Kiệt từng thẳng thừng từ chối một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn từ cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon.

Cái lắc đầu của cậu bé 11 tuổi trước Tổng thống Mỹ 

Khác với Chân Tử Đan, Lý Liên Kiệt từng là cái tên nổi danh khắp Trung Quốc khi mới chỉ là cậu nhóc chưa biết gì về cuộc đời.

Số phận cũng dành cho Lý Liên Kiệt khá nhiều thử thách trước khi trở thành siêu sao võ thuật hàng đầu Châu Á.

Lý Liên Kiệt sinh năm 1963 trong một gia đình công nhân nghèo tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Mặc dù không mấy khá giả nhưng gia đình Lý Liên Kiệt lại luôn đầy ắp tiếng cười.

Lý Liên Kiệt và lời từ chối thẳng thừng khiến Tổng thống Mỹ đứng hình hơn 40 năm về trước - Ảnh 1.

 Nhưng hạnh phúc trôi qua như một cơn chớp mắt, năm 2 tuổi, cha Lý Liên Kiệt qua đời vì tai nạn lao động. Cuộc đời cứ thế đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ Lý Liên Kiệt. Ngày ấy, hình ảnh người mẹ gầy yếu gồng gánh nuôi dưỡng cha mẹ già và 5 đứa con thơ cứ in sâu trong trí nhớ của Lý Liên Kiệt.

Do hoàn cảnh nghèo khó, mỗi tháng gia đình Lý Liên Kiệt được trợ cấp 10 tệ/tháng. Tuy nhiên, số tiền này chẳng bõ bèn gì so với gia đình của Lý Liên Kiệt.

Từ bé, Lý Liên Kiệt đã lớn lên trong cảnh nghèo đói, chạy ăn từng bữa.

Hoàn cảnh gia đình là vậy nhưng không thể nào làm tắt đi tình yêu của Lý Liên Kiệt với võ thuật.

Năm 8 tuổi, Lý Liên Kiệt xin mẹ đi học võ, ban đầu với mục đích tự vệ. Mẹ Lý Liên Kiệt cũng đơn thuần nghĩ rằng có lẽ một đứa con không có bố bảo vệ nên học được cách bảo vệ chính mình.

Lý Liên Kiệt nhanh chóng nổi lên như là thần đồng võ thuật. Anh cũng trở thành 1 trong 20 người (lựa chọn từ tổng số 1000) vượt qua được kỳ thi để lọt vào lớp đào tạo đặc biệt do võ sư Ngô Bân dẫn dắt. 9 tuổi, Lý Liên Kiệt đã "dắt lưng" giải nhất cuộc thi võ thuật dành cho thiếu nhi tại Trung Quốc.

Lý Liên Kiệt và lời từ chối thẳng thừng khiến Tổng thống Mỹ đứng hình hơn 40 năm về trước - Ảnh 2.

Cũng trong năm đó, Lý Liên Kiệt biểu diễn võ thuật trong lễ khai mạc Giải vô địch bóng bàn Á-Phi-Mỹ La tinh. Màn biểu diễn xuất sắc của Lý Liên Kiệt đã lọt vào mắt xanh của Tổng bí thư Chu Ân Lai và nhận được rất nhiều lời khen ngợi. 

 Năm 1974, Lý Liên Kiệt mới 11 tuổi, đã trở thành nhà vô địch giải Wushu trẻ toàn Trung Quốc. Mọi người gọi anh là "thần đồng võ thuật". Lúc này Lý Liên Kiệt đã nhận được nhiều lời mời đóng phim và quảng cáo, nhưng nghĩ mình chưa đạt tới trình độ siêu đẳng, anh trở về với sư phụ Hồ Bình.

Sau khi giàn huy chương vàng, Lý Liên Kiệt cùng các thành viên trong đội võ thuật Trung Quốc đi du đấu khắp 40 quốc gia để tranh tài võ nghệ. 

Chuyến du đấu này giúp Lý Liên Kiệt có cơ duyên gặp gỡ cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon. 

Lý Liên Kiệt và lời từ chối thẳng thừng khiến Tổng thống Mỹ đứng hình hơn 40 năm về trước - Ảnh 3.

Theo thông tin được đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông thì khi đoàn Trung Quốc tới Mỹ, Tổng thống Mỹ ngày ấy là Richard Nixon đã có lời mời tới Nhà Trắng để biểu diễn. Sau khi trình diễn xong, họ được chụp ảnh cùng các quan chức cấp cao của Mỹ. 

Khi đó, Tổng thống Nixon bảo với Lý: "Này chàng trai, món võ kung-fu của cậu thật ấn tượng. Khi nào lớn lên, cậu làm bảo vệ cho tôi nhé".

Tuy nhiên, lúc ấy Lý Liên Kiệt không cần suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức từ chối. Lúc ấy, Lý Liên Kiệt đã nhanh chóng trả lời:  "Không. Tôi không muốn bảo vệ bất kì một cá nhân nào. Tôi muốn bảo vệ 1 tỉ người Trung Hoa".

Lời từ chối thẳng thừng của Lý Liên Kiệt khiến cán bộ của 2 đoàn khá ngại ngùng. Ngay sau đó, Henry Kissinger, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đành "chữa cháy" bằng câu nói đùa: "Trời đất, cậu còn trẻ thế này mà nói hệt như một nhà ngoại giao vậy".

Từ niềm tự hào tới kẻ vô ơn

Sau cuộc gặp gỡ và lời từ chối cựu Tổng thống Mỹ Nixon, Lý Liên Kiệt trở thành niềm tự hào của người dân Trung Quốc. Đi tới đâu, người ta cũng tung hô tên tuổi thần đồng võ thuật họ Lý.

Thậm chí, truyền thông ngày ấy còn không ngại ngần ngợi ca Lý Liên Kiệt là "đứa con Trung Hoa", "báu vật Trung Quốc"...

Tuy nhiên, ấy chỉ là chuyện của ngày xưa.

Nhiều năm trở lại đây, Lý Liên Kiệt luôn phải đối diện với các vấn đề về sức khỏe. Nguyên nhân là do, sau tuổi 50, sức khỏe của Lý Liên Kiệt đã giảm sút một cách nghiêm trọng. 

Nguồn tin thân cận chia sẻ trên QQ tiết lộ bệnh cường giáp trạng của nam diễn viên đã biến chứng vào tim và xương. Không chỉ gây ra hiện tượng nhịp tim nhanh trên 100 nhịp/phút, vùng xương sống Lý Liên Kiệt cũng khó giữ thẳng.

Lý Liên Kiệt và lời từ chối thẳng thừng khiến Tổng thống Mỹ đứng hình hơn 40 năm về trước - Ảnh 4.

Khi nhận thấy tình hình sức khỏe chuyển biến xấu, Lý Liên Kiệt đã chay tịnh và thường xuyên đi chùa. Hầu như anh rút khỏi hoàn toàn các sự kiện trong làng giải trí để dành thời gian dưỡng sức khỏe và dưỡng tâm.

Cách đây không lâu, trong một lần trả lời phỏng vấn, Lý Liên Kiệt đã tiết lộ di nguyện được chôn cất tại Tây Tạng: "Tôi đã dặn dò gia đình rằng đến ngày tôi qua đời hãy đưa thi thể tôi đến một ngôi chùa ở Tây Tạng để an táng. Sau khi hỏa táng thì hãy để tro cốt tôi lại vùng đất này".

Ấy vậy nhưng, sau khi có thông tin Lý Liên Kiệt mong muốn được chôn cất tại Tây Tạng lại gặp phải rất nhiều phản ứng từ dư luận.

Theo truyền thông Trung Quốc phân tích thì nguyên nhân khiến Lý Liên Kiệt bị dư luận nước này từ chối cho trở về cố hương là vì anh đã đổi quốc tịch từ Trung Quốc sang Singapore từ nhiều năm trước.

Lý Liên Kiệt và lời từ chối thẳng thừng khiến Tổng thống Mỹ đứng hình hơn 40 năm về trước - Ảnh 5.

 Nhiều ý kiến cho rằng sau khi vừa nổi tiếng ở Trung Quốc, Lý Liên Kiệt đã nhanh nhanh chóng chóng xin đổi quốc tịch, chuyển tới Mỹ sinh sống. Với nhiều người, đây là hành động "vô ơn" với quê hương.

Có người cho rằng cớ sao một người khi "hào quang thì ra nước ngoài, cuối đời lại đòi về chôn cất tại cố hương"? Trên Sina, ký giả nhận định: "Nhiều năm qua, Lý Liên Kiệt còn khiến người dân Đại lục hoang mang không hiểu anh có phải gốc nội địa hay không?".

Thậm chí, mọi người còn nhắc lại câu nói khi bé của Lý Liên Kiệt khi gặp gỡ cựu Tổng thống Mỹ Nixon và cho rằng: "Hóa ra đó chỉ là lời nói gió bay".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại