Lý do dân quân địa phương nã súng cối dữ dội vào lính Mỹ và SDF ở Raqqa

Danh Tuyên |

Lực lượng dân quân của thành phố Raqqa (Syria) vừa nã súng cối vào căn cứ của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở thị trấn Ayn Issa.

"Theo sau các hoạt động tình báo, lực lượng dân quân ở Raqqa đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt nhằm vào lực lượng liên quân chống khủng bố quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại căn cứ cũ của Lữ đoàn 93 ở quận Ayn Issa, cách 70km về phía Bắc của thành phố Raqqa", đại diện liên quân Mỹ tuyên bố.

"Nhiều đợt súng cối đã bắn phá dữ dội về phía chúng tôi, nhưng không có thương vong về người".

Nhóm dân quân đã khẳng định rằng họ không tha thứ cho "lực lượng xâm lược" của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, và các đồng minh của họ ở phía Bắc Syria.

Nhóm này tuyên bố: "Đừng bao giờ nghỉ ngơi, cả ngày lẫn đêm, dù các người ở bất kỳ nơi đâu".

Vào hôm 25/3, người dân bản xứ tại thành phố Raqqa đã phát động một cuộc nổi dậy chống lại các nhóm vũ trang do Mỹ hậu thuẫn tại thị trấn Al-Mansura ở vùng ngoại ô của Raqqa.

Theo Sputnik, cuộc nổi dậy nhằm phản đối việc huy động bắt buộc được thực hiện bởi phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và các cơ quan tự trị địa phương mà Mỹ bổ nhiệm.

Trước đó, lực lượng dân quân địa phương đã bí mật tuyển quân, những người phản đối chính sách của chính quyền do Mỹ bổ nhiệm cũng như phiến quân SDF.

Cuộc nổi dậy này là bắt nguồn từ việc Mỹ và các đồng minh tiến hành chiến dịch quân sự kéo dài suốt 4 năm qua ở khu vực với lý do "tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)" mà không hề có sự đồng ý của Chính phủ Syria cũng như Liên Hợp Quốc.

Hồi tháng Mười năm ngoái, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã đánh đuổi IS ra khỏi thành phố Raqqa - nơi mà nhóm khủng bố này đặt làm Thủ đô của Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Theo Liên Hợp Quốc, tình trạng nhân đạo ở thành phố này vẫn rất khó khăn, trong khi cơ sở hạ tầng của toàn bộ thành phố đã bị phá hủy hoàn toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại