Lý do bất ngờ khiến Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải mua S-400 của Nga

Vũ Thu Hương |

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Akar Hulusi vừa cho biết, lý do Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga có nguyên nhân chính xuất phát từ Mỹ.

Theo TASS, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Akar Hulusi vừa cho biết, lý do Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga có nguyên nhân chính xuất phát từ Mỹ.

"Ngay từ năm 1999, chúng tôi đã chuyển yêu cầu được mua sắm các hệ thống phòng không do Mỹ, Pháp sản xuất, nhưng với nhiều lý do khác nhau đã bị từ chối.

Chính vì vậy, chúng tôi buộc phải mua hệ thống S-400 của Nga, bởi đây là vũ khí chúng tôi rất cần để bảo vệ lãnh thổ của mình", Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Akar Hulusi nói khi tham dự Diễn đàn Doha mới đây.

Mặc dù theo tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ, việc họ mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga lỗi thuộc về Mỹ, nhưng thương vụ này đã khiến Ankara phải đối mặt với biện pháp trừng phạt từ Mỹ và một số đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuy nhiên, Ankara đã mạnh mẽ khi nói rằng, sẽ trả đũa mọi lệnh cấm vận của Mỹ đối với việc họ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

"Mọi lệnh cấm vận của Mỹ sẽ gây tổn hại cho mối quan hệ song phương. Các nghị sĩ Mỹ phải hiểu rằng, họ sẽ chẳng đi đến đâu với những áp đặt. Nếu Mỹ tiếp cận chúng tôi tích cực, chúng tôi cũng sẽ phản ứng tích cực. Nhưng nếu họ có biện pháp mạnh, chúng tôi sẽ trả đũa", Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói.

Tuyên bố được phía Ankara đưa ra trước thềm phiên bỏ phiếu của quốc hội Mỹ về dự luật quốc phòng, trong đó kêu gọi tiến hành các biện pháp cấm vận Thổ Nhĩ Kỳ vì quyết định mua S-400 của Nga.

Trước đó, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ "tranh cãi" xung quanh việc Ankara mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Mỹ cho rằng, hệ thống tên lửa này không tương thích với các hệ thống phòng thủ của NATO, và việc Ankara mua hệ thống tên lửa này đe dọa khả năng phòng thủ của liên minh.

Hồi tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ lo ngại sau khi Thổ Nhĩ Kỳ cho tiêm kích F-16 thử nghiệm đối đầu hệ thống S-400.

"Đúng, đó là điều đáng lo ngại", Ngoại trưởng Pompeo nói trong cuộc họp báo tại thủ đô Washington hôm 26/11, khi được phóng viên hỏi về đợt thử nghiệm hệ thống phòng không tầm xa S-400 do Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành.

Ông Pompeo khẳng định Washington không muốn Ankara kích hoạt hệ thống S-400 mua từ Nga. "Chúng tôi vẫn đang đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tìm hướng đi cho vấn đề này. Chúng tôi vẫn tràn đầy hy vọng", ông nói thêm.

Một số nghị sĩ Mỹ cũng chỉ trích đợt thử nghiệm hệ thống S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump cần sớm áp đặt lệnh trừng phạt theo Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ Thông qua Lệnh Cấm vận (CAATSA).

Không quân Thổ Nhĩ Kỳ hôm 25-26/11 triển khai các tiêm kích F-4E và F-16 ở nhiều độ cao khác nhau trên không phận thủ đô Ankara nhằm kiểm tra tính năng radar cảnh giới của hệ thống phòng không S-400 được Nga bàn giao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại