*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý tổ chức thảo luận cấp cao ngày 15/8 nhằm đánh giá việc Trung Quốc thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn một.
Đối với Trung Quốc, một cuộc khủng hoảng kinh tế do Covid-19 gây ra là điều mà ban lãnh đạo nước này đã sẵn sàng trong vòng một thập kỷ - tờ Washington Post (Mỹ) chỉ ra.
Trưởng đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc, Phó thủ tướng Lưu Hạc đã nhận lời mời đến Mỹ vào thứ Bảy, 4/1 - theo nguồn tin của tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP).
Phó Thủ tướng Lưu Hạc đã truyền tải thông điệp của Trung Quốc về cuộc đàm phán thương mại Trung-Mỹ ngay trước thời điểm nó diễn ra.
Thông báo mới nhất của Bộ Thương mại Trung Quốc về vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung thứ 13 đã cho thấy nhiều thông tin đặc biệt.
Theo truyền thông Trung Quốc, Phó thủ tướng Lưu Hạc đến Washington theo lời mời của phía Mỹ để tiến hành Vòng đàm phán thương mại thứ 13 giữa 2 nước.
Nhiều chuyên gia thương mại Mỹ dấy lên nghi ngờ rằng, với việc hòa hoãn trong chiến tranh thương mại với Trung Quốc, Washington có thể đã "mất nhiều hơn được"
Trung Quốc đang bổ sung nhiều nhân vật có kinh nghiệm đàm phán và lập trường vô cùng cứng rắn, được cho sẽ là những đối thủ sừng sỏ trên bàn đàm phán thương mại với Mỹ.
Phía Mỹ vốn là bên tiết lộ trước về cuộc điện đàm với Trung Quốc nhưng lại không thể tiến hành điện đàm trong thời gian dự kiến.
Cuộc phỏng vấn của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc còn dự báo về sự biến đối lớn bất trắc, khôn lường của cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày Chủ nhật (12/5) tiếp tục đăng tải một loạt tweet thể hiện thái độ về chiến tranh thương mại leo thang với Trung Quốc.
Trung Quốc không sợ gì cả, điều quan trọng nhất đối với Trung Quốc là tự tin và hy vọng, Phó Thủ tướng Lưu Hạc nói.