Lực lượng vũ trang Nga được trang bị tăng 11% so với năm ngoái

Thanh Bình |

Mới đây, Thượng tướng Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát quốc phòng Nga, cho biết, bất chấp đại dịch, Lực lượng vũ trang Nga đã nhận được thêm 11% lượng vũ khí và trang thiết bị kể từ đầu năm so với năm ngoái.

Theo đó, ông Mizintsev phát biểu trong hội nghị hôm thứ Sáu (20/11) nói rằng: "Chúng tôi không chỉ đảm bảo hoạt động đầy đủ của các nhà máy và xí nghiệp, mà còn tăng 11% so với năm ngoái về lượng vũ khí, quân trang và thiết bị đặc biệt cho quân đội".

Điều này đạt được nhờ sự phối hợp chung của quân đội với Bộ Công Thương, Cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người Nga (Rospotrebnadzor) và tổ hợp công nghiệp quốc phòng trong bối cảnh dịch tễ vô cùng khó khăn.

Theo ông Mizintsev, năm nay 35 tàu ngầm và tàu nổi đã được đóng, hạ thủy và tiếp nhận vào biên chế Hải quân Nga, giúp tăng tỷ lệ các đơn vị tác chiến hiện đại của hạm đội lên 1,3 lần so với năm 2019.

Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, Bộ trưởng Shoigu khẳng định: "Tỷ lệ vũ khí và trang thiết bị hiện đại đã được nâng lên mức 68,2% và tới cuối năm nay, tỷ lệ này sẽ đạt mục tiêu 70%". Theo ông Shoigu, tỷ lệ vũ khí hiện đại trong các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đã vượt mức 87%.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định, Moscow quyết tâm duy trì thế cân bằng chiến lược với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do tiềm lực tác chiến của Lực lượng Vũ trang Nga đã tăng hơn gấp đôi trong 8 năm qua.

Bộ trưởng Shoigu cho biết, hoạt động quân sự của NATO gần biên giới Nga đang gia tăng hàng năm, các hoạt động tập hợp lực lượng trên bộ và trên biển của khối này đang được tăng cường, việc kết nạp thêm thành viên mới đang được mở rộng, trong khi hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ đang được triển khai.

Cũng theo ông Shoigu, không gian thông tin ngày nay đã trở thành một chiến trường mới. Trong 3 năm qua, hơn 25.000 cuộc tấn công máy tính kỹ thuật cao từ nước ngoài đã nhằm vào hạ tầng thông tin của Lực lượng Vũ trang Nga, với tỷ lệ gia tăng hàng năm ở mức bình quân 12%.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã thiết lập một hệ thống đáng tin cậy để bảo vệ các nguồn tài nguyên thông tin và đảm bảo sự ổn định cao của hệ thống chỉ huy và kiểm soát Lực lượng Vũ trang Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại