Bị Taliban tấn công, Quân đội Afghanistan hoảng hốt bỏ chạy: Chờ trực thăng Mỹ "bốc"?

Hoài Giang |

Khi các đô thị trở thành mục tiêu của Taliban, họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tập trung trên nóc Đại sứ quán Mỹ và chờ trực thăng "bốc" đến nơi trú ẩn an toàn.

Thiếu quân, Afghanistan phải "triệt thoái có tổ chức" tại các tiền đồn đối đầu với Taliban

Ngày 14/5, tờ Sputnik đưa tin quân đội Afghanistan chuẩn bị bắt đầu chiến dịch triệt thoái khỏi các tiền đồn bị cô lập trong nỗ lực củng cố lực lượng và giảm thiểu tổn thất trong bối cảnh Taliban "càng đánh càng mạnh".

Trước đó vào ngày 10/5, theo tờ New York Times, Taliban ở tây bắc Afghanistan tràn ngập một loạt tiền đồn của Quân đội Afghanistan, giết hại hơn một chục binh sĩ chính phủ.

Đây là chuỗi tấn công mới nhất trong một chiến dịch lấn chiếm của Taliban mà các tiền đồn ở những khu vực xa xôi hẻo lánh của Quân đội Afghanistan không thể chống cự.

Bị Taliban tấn công, Quân đội Afghanistan hoảng hốt bỏ chạy: Chờ trực thăng Mỹ bốc? - Ảnh 1.

Các hoạt động tấn công được Taliban leo thang tổ chức diễn ra hằng ngày.

Kể từ năm 2014, Lực lượng an ninh Afghanistan đã thiệt hại hơn 40.000 binh sĩ, tỷ lệ này được các quan chức Mỹ cảnh báo từ lâu là "không thể bù đắp".

Các hoạt động quân sự của Taliban được đánh giá là lý do chính để Bộ Quốc phòng Afghanistan ra quyết định rút quân và tập trung tại các căn cứ lớn hơn dọc theo các tuyến đường giao thông chính có khả năng phòng thủ tốt hơn trước các cuộc tấn công của Taliban.

Tờ Stars and Stripes đưa tin Quân đội Afghanistan sẽ rút khỏi các tiền đồn có dưới 4 binh sĩ phòng thủ và tập hợp thành các cụm phòng thủ với ít nhất 40 binh sĩ. Chỉ huy Quân đội Afghanistan, Tướng Abdul Raziq Safi nói với Stars and Stripes:

"Nếu một khu vực nào mà cả Taliban và người dân chống lại chính phủ, chúng tôi sẽ không muốn triển khai vị trí phòng thủ rủi ro cao ở đó.

Các vị trí như vậy hoàn toàn không có giá trị về mặt chiến thuật và mang chỉ lại lợi thế cho kẻ địch".

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Afghanistan từ tháng 12/2018 thì chua chát hơn: "Taliban đang tiếp tục sử dụng chiến thuật áp đảo (về quân số) trong các cuộc tấn công nhằm vào các vị trí phòng thủ kém".

Bị Taliban tấn công, Quân đội Afghanistan hoảng hốt bỏ chạy: Chờ trực thăng Mỹ bốc? - Ảnh 3.

Lực lượng chính phủ Afghanistan được cho là tuyển mộ binh sĩ mới ít hơn nhiều nếu so với đối thủ Taliban.

Sự sụp đổ được báo trước, "hiệu ứng Domino" ở Afghanistan

Cho đến thời điểm hiện tại rất khó khăn đánh giá Taliban thực sự kiểm soát được bao nhiêu phần trăm lãnh thổ Afghanistan vì lực lượng quân sự Hoa Kỳ ở Afghanistan đã chấm dứt hoạt động báo cáo thường niên.

Tuy nhiên dựa theo báo cáo được đưa ra bởi Resolute Support vào tháng 10/2018, tờ Sputnik ước tính 53,8% các quận của Afghanistan vẫn tiếp tục do chính quyền trung ương ở Kabul kiểm soát.

Các chỉ huy Hoa Kỳ đã đặt mục tiêu chính phủ Afghanistan kiểm soát 80% là "tỉ lệ quan trọng và cần thiết" để đảm bảo một chiến thắng trước Taliban.

Bị Taliban tấn công, Quân đội Afghanistan hoảng hốt bỏ chạy: Chờ trực thăng Mỹ bốc? - Ảnh 4.

17 vũ khí các loại đã được Taliban thu giữ sau khi tấn công một tiền đồn có 20 người lính Afghanistan phòng thủ tại khu vực Akazo, huyện Bala Murghab, tỉnh Badghis đêm 9/5.

Hôm 13/4, Nhà báo Daniel Lazare nói với Sputnik rằng tình hình ở Afghanistan, nơi người Mỹ vẫn tiếp tục chiến tranh với Taliban và các nhóm chiến binh khác trong gần 18 năm qua đang "lao dốc":

"Tỉ lệ nhập ngũ giảm, thương vong tăng, chính phủ kiểm soát ngày càng ít lãnh thổ thể hiện sự tuyệt vọng đang tăng dần.

Các cuộc bầu cử gian lận, các chính trị gia và chỉ huy quân sự móc ngoặc với nhau để bòn rút viện trợ kinh tế.

Chính phủ Afghanisntan đang thua Taliban, nhưng (ngoài vấn đề quân sự) lại có rất ít nghi vấn rằng chính phủ này nói chung là tham nhũng, rạn nứt và bất tài".

Lazare cho biết các mục tiêu của người Mỹ trong cuộc chiến đã "mơ hồ và mâu thuẫn ngay từ đầu".

"Washington muốn lật đổ Taliban, nhưng họ không biết chọn ai thay thế.

Những người theo chủ nghĩa thế tục, Hồi giáo ôn hòa hay các lãnh chúa tàn bạo sẵn sàng được người Mỹ chấp nhận.

Kết quả duy nhất là làm cho hình ảnh của Taliban trông đẹp hơn bằng cách so sánh trực tiếp".

Lazare lưu ý rằng Taliban đã tăng quân số gấp 3 hoặc thậm chí gấp 4 lần trong 4 năm qua, trong khi các lực lượng vũ trang Afghanistan không những không tăng mà còn giảm số lượng nhập ngũ.

The Sputnik, một chương trình đào tạo phi công do Mỹ hỗ trợ đã phải kết thúc gần đây vì 40% sinh viên của trường đã vắng mặt mà không có lý do (đào ngũ).

Lazare kết luận:

"Tin quân đội Afghanistan hiện đang cố gắng củng cố lực lượng của họ bằng cách rút khỏi các tiền đồn hẻo lánh là điều dễ hiểu. Đó là việc mà bất kỳ quân đội nào trên thế giới cũng phải làm khi thấy mình đang bị căng mỏng trước kẻ địch đang gia tăng sức mạnh.

Bước tiếp theo sẽ là triển khai các Ấp chiến lược, sự sụp đổ của chúng sẽ dẫn đến phòng thủ tại các đô thị, và cuối cùng là chính thủ đô Kabul.

Khi các đô thị trở thành mục tiêu của những kẻ đánh bom tự sát Taliban, họ (chính phủ Afghanistan) sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tập trung trên nóc Đại sứ quán Mỹ và chờ trực thăng "bốc" đến nơi trú ẩn an toàn.

Và chắc chắn nơi trú ẩn này không nằm trong lãnh thổ Afghanistan".

Ngày 14/5, Taliban tung video cho thấy họ đã kiểm soát trung tâm hành chính của quận Charsada, tỉnh Ghor. Trước đó lực lượng chính phủ đã phải tháo chạy khỏi khu vực này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại