Lực lượng đặc nhiệm Nga thử nghiệm trực thăng tấn công mới

Thanh Bình |

RIA trích thông báo của Tổng giám đốc Công ty Trực thăng Nga trực thuộc tập đoàn công nghệ cao nhà nước Rostec Andrei Boginsky cho biết, máy bay trực thăng vận tải-chiến đấu Mi-8AMTSh-VN hiện đại nhất đã bắt đầu thử nghiệm bay.

RIA trích thông báo của Tổng giám đốc Công ty Trực thăng Nga trực thuộc tập đoàn công nghệ cao nhà nước Rostec Andrei Boginsky cho biết, máy bay trực thăng vận tải-chiến đấu Mi-8AMTSh-VN hiện đại nhất đã bắt đầu thử nghiệm bay.

Theo đó, ông Boginsky cho biết: “Chúng tôi dang tích cực tiến hành làm việc với mẫu máy bay trực thăng mới để mùa thu đưa vào sản xuất hàng loạt”.

Giám đốc công nghiệp của cụm hàng không tại Tập đoàn Nhà nước Rostec, ông Anatoly Serdyukov nói rằng, sự xuất hiện của Mi-8AMTSh-VN được hình thành trên kinh nghiệm sử dụng máy bay trực thăng chiến đấu trong các cuộc xung đột quân sự hiện đại.

Đặc biệt, động cơ với công suất lớn, thành phần vũ khí mở rộng, độ bảo vệ được nâng cao và những tính năng khác của mẫu trực thăng hiện đại hóa sẽ giúp tăng khả năng chiến đấu của máy bay cũng như cho phép sử dụng vào các chiến dịch đặc nhiệm trong điều kiện phức tạp nhất.

“Giai đoạn thử nghiệm đầu tiên dự kiến ​sẽ hoàn thành vào tháng 11. Trong tương lai, hai máy bay loại này sẽ được kết nối vào các chuyến bay”, ông Serdyukov nói.

Trước đó, ông Leonid Belykh - người đứng đầu Nhà máy Hàng không Ulan-Ude (U-UAZ) cho biết, việc giao hàng cho Bộ Quốc phòng Nga trực thăng Mi-8AMTSh-VN mới được lên kế hoạch bắt đầu vào năm 2020. Còn theo ông Boginsky, Bộ Quốc phòng Nga sẽ nhận đợt đầu tiên vào giai đoạn năm 2020-2021.

Được biết, Mi-8AMTSh-VN được trang bị tổ hợp vũ khí đổi mới. Tính năng chính là sử dụng hệ thống giá treo đặc biệt cho súng cỡ nòng 12,7 mm. Ngoài ra, trực thăng còn được lắp đặt những thiết bị bay và điều hướng mới.

Để nâng cao khả năng sinh tồn trong chiến đấu, Mi-8AMTSh-VN áp dụng nguyên tắc kết hợp giữa “buồng lái kính” và những thiết bị tương tự đáng tin cậy cũng được áp dụng.

Máy bay trực thăng có hệ thống lái tự động kỹ thuật số, gia tăng hiệu quả hoạt động ban đêm. Mi-8AMTSh-VN có hệ thống quang-điện tử con quay ổn định hồi chuyển, đèn chiếu sáng tìm kiếm cứu nạn với bộ phát hồng ngoại và thiết bị chiếu sáng băng tần kép. Máy bay trực thăng Mi-8AMTSh-VN thích ứng với việc sử dụng kính nhìn ban đêm.

Mi-8AMTSh-VN được trang bị tổ hợp phòng thủ LSZ-8VN, tự động nhận diện việc phóng tên lửa vào trực thăng, can thiệp gây nhiễu vào đầu dẫn đường của tên lửa đối phương và tung ra những mục tiêu nhiệt giả.

Buồng lái và các thành phần cơ bản của trực thăng được bảo vệ chắc chắn bằng lớp hợp kim titan mới, để bảo vệ phi công, khoang chở hàng cũng như các mặt thân máy bay trực thăng đều được bao phủ bằng lớp “áo giáp” Kevlar nhẹ có thể tháo rời.

Trái tim của Mi-8AMTSh-VN chính là 2 động cơ tuốc bin trục Klimov TV3-117M, cho phép đạt tốc độ tối đa 260 km/h, tầm bay 450 km, trần bay 4.500 m. Điều đặc biệt của loại trực thăng này là nó có thể chiến đấu tiệm cận với “xe tăng bay” Mi-24, bên cạnh chức năng vận tải quân và hàng hóa như Mi-8. Đây dự kiến sẽ là một trực thăng tấn công đáng sợ mới của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại