Lực lượng đặc nhiệm Anh ‘chạy trốn’ khỏi Afghanistan trong trang phục phụ nữ

Thanh Bình |

Daily Express đưa tin, để tránh khỏi sự kiểm soát của các chiến binh Taliban lực lượng đặc nhiệm SAS của Anh đã chạy trốn khỏi Afghanistan bằng cách cải trang thành phụ nữ.

Theo đó, tổng cộng có khoảng 20 chiến binh tinh nhuệ của Anh đã bị "bỏ rơi" ở miền nam Afghanistan. Bộ Quốc phòng Anh đã "không thể" sơ tán số binh sĩ này vì lo sợ Taliban trả thù.

Được biết, khó khăn lớn nhất đối với những người Anh là trên đường đến sân bay Hamid Karzai ở Kabul do Taliban chiếm giữ. 

Các lực lượng đặc biệt lo sợ sự trả thù từ các chiến binh, họ đã phải thay trang phục và cố gắng hóa trang thành phụ nữ Afghanistan. Tất cả những người tham gia cuộc chạy trốn đều che mặt bằng trang phục truyền thống của phụ nữ Afghanistan và bỏ lại hầu hết các thiết bị quân sự.

Lực lượng đặc nhiệm Anh ‘chạy trốn’ khỏi Afghanistan trong trang phục phụ nữ - Ảnh 1.

Anh tuyên bố hoàn thành sứ mệnh sơ tán khỏi Afghanistan. (Ảnh: AP)

Theo Daily Express, các binh sĩ Anh đã mua 5 chiếc taxi và lái đến Kabul. Tuy đã bị lực lượng tuần tra của Taliban ngăn chặn nhiều lần, nhưng các chiến binh không nhận thấy bất cứ điều gì đáng ngờ. Kết quả là lực lượng đặc nhiệm của Anh đã đến được sân bay ở Kabul.

Những binh sĩ cuối cùng của Vương quốc Anh đã chính thức sơ tán khỏi Kabul cách đây một tuần, kết thúc 2 thập kỷ tham gia chiến dịch quân sự tại Afghanistan.

Kể từ ngày 14/8, hơn 15.000 người đã được quân đội Anh sơ tán, đánh dấu một trong những cuộc không vận lớn nhất trong lịch sử quân sự.

Theo Downing Street, 2.000 trẻ em, khoảng 5.000 công dân Vương quốc Anh đã được sơ tán khỏi Kabul cùng với 8.000 người Afghanistan trước đây làm việc cho Vương quốc Anh và gia đình của họ. Ngoài ra, những người được coi là có nguy cơ bị Taliban trả thù cũng đã được sơ tán.

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận "chuyến bay cuối cùng chở các nhân sự thuộc lực lượng vũ trang Anh đã rời Kabul". Hơn 450 binh sỹ Anh đã thiệt mạng trong thời gian triển khai tại Afghanistan.

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden ấn định thời hạn chót là ngày 31/8 cho việc rút hoàn toàn lính Mỹ khỏi Afghanistan, các lực lượng đồng minh, trong đó có Anh đã quyết định rút khỏi quốc gia này sớm hơn. Anh cũng đã ngừng các hoạt động của đại sứ quán tại Afghanistan.

Đồng thời, Thủ tướng Anh Boris Johnson bày tỏ lòng biết ơn với những người tham gia sứ mệnh tại Afghanistan. Đề cập đến Taliban, Thủ tướng Johnson nói: "Nếu chế độ mới ở Kabul muốn được công nhận ngoại giao hoặc giải ngân tiền tỷ đang bị đóng băng, họ phải đảm bảo an toàn cho những người muốn rời đất nước".

Ông Johnson cũng kêu gọi Taliban "tôn trọng quyền của phụ nữ và trẻ em gái, để ngăn Afghanistan thành cái nôi cho khủng bố toàn cầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại