*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Trọng Nguyên về tội Lừa dối khách hàng.
Bài viết "Hoa hậu Thùy Tiên nên được cho phép tại ngoại" đang gây xôn xao, tranh cãi tại các diễn đàn pháp luật trên mạng xã hội Facebook.
Hiện nay, tại một số địa phương xuất hiện các đối tượng giả danh bác sĩ khám bệnh miễn phí để bán thực phẩm chức năng, dược phẩm không rõ nguồn gốc, giá cao.
Nếu muốn hủy hợp đồng trước hạn, người đàn ông phải chấp nhận mất 60% số tiền đã đóng.
Phùng Thị Thu Hiền cầm đầu đường dây giả danh "khám bệnh miễn phí" để bán thực phẩm chức năng giá cao.
Nguyễn Thanh Trung đã chỉ đạo nhân viên tư vấn, quảng cáo sai sự thật, thổi phồng thực phẩm chức năng thành thuốc chữa bệnh để chào mời khách hàng mua.
Vụ án liên quan bị can Lê Thúy Hằng, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều đồng phạm đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cáo trạng cáo buộc nhóm bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tuồn vàng nguyên liệu bên ngoài vào chế tác hơn 6.000 lượng vàng miếng SJC và hơn 46 nghìn sản phẩm vàng nhẫn trái phép, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra, trong phiên livestream ngày 12/12/2024 có sự tham gia của hoa hậu Thùy Tiên đã bán được hơn 2.800 đơn hàng, tương đương hơn 8.000 hộp kẹo.
Các đối tượng bị khởi tố để điều tra về tội “Lừa dối khách hàng”.
Ngoài Công ty Chị Em Rọt, Lê Thành Công còn góp vốn thành lập khoảng 7 doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực tại Hà Nội và TP.HCM.
Để tránh bị ảnh hưởng trước lùm xùm về hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera, Thuỳ Tiên đề nghị ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo để loại bỏ vai trò cổ đông.
Cơ quan chức năng xác định, sản phẩm này có chứa bột rau với hàm lượng dưới mức tiêu chuẩn.