Long An: Bé trai 18 tháng tuổi tử vong bất thường, nghi bị bạo hành

HÀ LONG |

Bé trai sống với mẹ và người tình của mẹ tử vong trước khi đến bệnh viện. Trên cơ thể bé có nhiều vết bầm tím bất thường nên công an đang điều tra.

Sáng 2/6, UBND xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức (Long An) xác nhận, công an đang tiến hành điều tra nghi án một bé trai 18 tháng tuổi tử vong nghi do bị bạo hành, xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, anh L.T.N.T (23 tuổi, TP. Tân An, Long An) cho biết, khuya ngày 1/6 nhận được thông tin con mình là bé L.T.L.T.P ( 18 tháng tuổi) đã mất trước khi đưa vào bệnh viện do bị chấn thương, máu tụ dưới da bầm tím tay chân nhiều.

Sự việc đã được trình báo với chính quyền địa phường và công an vào cuộc làm rõ. Theo UBND xã Mỹ Yên, hiện công an đã mời chị L.D.T.H (mẹ của bé P.) và những người liên quan đến làm việc, phục vụ điều tra.

Anh T. cho biết, anh và chị H. lấy nhau được 6 năm và có 2 con nhưng đã ly hôn cách đây hơn 1 năm. Anh T. đang nuôi con gái lớn còn chị H. nuôi con trai là bé P.

Chị H. hiện đang làm công nhân để nuôi còn. Sau khi ly hôn chị H. quen với một thanh niên 28 tuổi, mẹ con chị H. sống chung với thanh niên này tại phòng trọ ở xã Mỹ Yên.

Theo anh H. mỗi lần anh muốn thăm con phải liên hệ qua mẹ bé, nhưng người mẹ luôn ngăn cản không cho anh gặp con.

"Con tôi mất trong tình trạng bị thương, bầm tím cơ thể nên có khả năng bị bạo hành. Tôi rất mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc về cái chết của con", anh H. bày tỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại