Loài cây tượng trưng cho tốt lành, trồng quanh vườn làm cảnh đẹp nhưng có độc

MINH KHANG |

Ý lan là loài cây không mấy xa lạ, một số nhà phong thủy còn trồng loài hoa này để cải thiện phong thủy cho ngôi nhà.

Ý lan (tên khoa học Spathiphyllum spp.) xuất xứ từ Trung Mỹ và châu Á, đặc trưng bởi lá dài màu xanh đậm và hoa vàng hoặc trắng. Ý lan thường nở hoa vào mùa xuân. Đây là cây cảnh được trồng khá phổ biến, còn được gọi với nhiều tên khác như cây lan ý ngọc, cây buồm trắng… Cây chịu được bóng, hoa đẹp bền nên nhiều gia đình trồng trong nhà để làm cảnh trang trí rất đẹp.

Cây Ý lan được nhắc tới lọc được các chất cho hại cho sức khoẻ như benzen, formaldehyde, trichloroethylene, xylene. Ngoài tác dụng thanh lọc không khí, Ý lan còn hấp thu các sóng điện từ phát ra từ các thiết bị điện tử trong gia đình.

Trong phong thuỷ, Ý lan là cây cảnh giúp cải thiện phong thủy cho ngôi nhà. Loại cây tượng trưng cho sự tươi mới, sáng sủa. Màu trắng của cây cũng mang ý nghĩa cho một khởi đầu tốt lành, may mắn, viên mãn và trọn vẹn. Bên cạnh đó, Ý lan cũng thể hiện cho sự phát triển, hy vọng và hàn gắn. Màu xanh của cây đem tới sự thư giãn, cân bằng cho con người.

Loài cây tượng trưng cho tốt lành, trồng quanh vườn làm cảnh đẹp nhưng có độc - Ảnh 1.

Cây ý lan. (Ảnh: The Spruce)

Theo BSCKII. Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3), hoa Ý lan có màu trắng thanh khiết, phần nhụy hoa màu vàng nhạt trông rất đẹp mắt. Hoa nở lâu tàn nên chúng là loại cây cảnh phù hợp để trong nhà.

Dù rất đẹp nhưng hoa Ý lan lại có độc nên bạn cần chú ý. Phần lá và củ của cây Ý lan chứa chất canxi oxalat gây độc cho đường ruột. Người trưởng thành ăn một lượng nhỏ sẽ không gây độc quá nghiêm trọng cho sức khoẻ. Với trẻ nhỏ khi ăn phải sẽ xuất hiện các triệu chứng ngộ độc nhẹ như ngứa, nóng rát và sưng môi, miệng và lưỡi.

Nếu trẻ ăn phải lượng lớn sẽ bị tiêu chảy, buồn nôn, ngạt thở, thậm chí là suy thận”, bác sĩ Tấn Vũ nói.

Vị bác sĩ lưu ý, nếu gia đình trồng cây Ý lan thì nên chú ý để cây tại vị trí ngoài tầm với trẻ nhỏ. Trường hợp cắt, tỉa lá cây hoa cần sử dụng dụng cụ riêng. Khi làm vườn dùng dao kéo mà cắt vào thân cây, quên rửa hoặc rửa không sạch, rồi lại đem dao kéo đó đi làm bếp, bạn sẽ vô tình đưa chất độc vào người.

Bên cạnh đí, bạn cần mang găng tay khi cắt tỉa cây. Cây, hoa, cành khi cắt tỉa nên cho ngay vào túi bóng cột kín để tránh trẻ hay vật nuôi ăn phải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại