Lộ diện radar quân sự mới "cực khủng" của Trung Quốc: Nhiệm vụ của nó là gì?

Tú Anh |

Những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư đáng kể vào việc nâng cao khả năng nhận thức tình huống chiến lược trong chương trình hiện đại hóa quân sự tổng thể sâu rộng của nước này.

Hình ảnh chụp tháng 2/2022 cho thấy một radar mảng pha mới mới được bổ sung vào hệ thống cảnh báo sớm hiện có ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: Maxar Technologies

Hình ảnh chụp tháng 2/2022 cho thấy một radar mảng pha mới mới được bổ sung vào hệ thống cảnh báo sớm hiện có ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: Maxar Technologies

Chuyên trang Defense News ngày 19/4 đưa tin, những hình ảnh vệ tinh thu thập gần đây cho thấy Trung Quốc đã chế tạo được một loại radar cảnh báo sớm tầm xa mới có thể được sử dụng cho mục đích phát hiện tên lửa đạn đạo từ khoảng cách hàng nghìn dặm, đủ sức bao quát toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản.

Cụ thể, hình ảnh do công ty hình ảnh vệ tinh thương mại Maxar Technologies chụp vào tháng 2/2022 và xuất bản trên Google Earth cho thấy một Radar mảng pha tầm xa (LPAR) đã được Trung Quốc thiết lập tại một địa điểm trên đỉnh núi ở huyện Yiyuan, tỉnh Sơn Đông, cách thủ phủ Tế Nam khoảng 70 dặm về phía Đông Nam.

Hệ thống radar mới được bố trí quay về hướng Đông Bắc và được xây dựng vào khoảng sau tháng 11/2019.

Khi hoàn thành, nó có khả năng cung cấp cho Trung Quốc những thông tin cảnh báo sớm liên quan tới các vụ phóng tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên, Hàn Quốc, hầu hết lãnh thổ Nhật Bản và thậm chí một phần vùng Viễn Đông của Nga.

Lộ diện radar quân sự mới cực khủng của Trung Quốc: Nhiệm vụ của nó là gì? - Ảnh 1.

Một hệ thống LPAR của Trung Quốc ở tỉnh Sơn Đông. Nguồn Global Security

Tổ hợp LPAR đầu tiên nằm ở vị trí 36°01′30″ Bắc, 118°05′31″ Đông, cao hơn mực nước biển khoảng 2.300 feet. Theo hình ảnh lịch sử của Google Earth thì nó được hoàn thành vào khoảng năm 2013 - 2014 và có hướng quay về phía Nam - Đông Nam, gần như chắc chắn để phủ sóng Đài Loan.

Ngoài ra, Trung Quốc được cho là cũng đang vận hành các trạm LPAR khác tại tỉnh Chiết Giang và tỉnh Hắc Long Giang. Những tổ hợp này cho phép đưa tin cảnh báo sớm về Nhật Bản, Bán đảo Triều Tiên và Đài Loan từ nhiều góc độ.

Một trạm radar được Trung Quốc bố trí tại Korla thuộc tỉnh Tân Cương, cung cấp thông tin cảnh báo sớm về Ấn Độ. Ngoài cảnh báo các vụ phóng tên lửa đạn đạo, LPAR cũng có thể được sử dụng để theo dõi vệ tinh và giám sát không gian nói chung.

Những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư đáng kể vào việc nâng cao khả năng nhận thức tình huống chiến lược trong chương trình hiện đại hóa quân sự tổng thể sâu rộng của nước này.

Các radar LPAR mà Trung Quốc phát triển là một phần không thể thiếu trong mạng lưới cảnh báo sớm, phòng thủ tên lửa và giám sát không gian của nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại