Lộ danh tính phi công tiêm kích Su-30SM Nga vừa tử nạn ở Syria-Tàu sân bay Mỹ đang áp sát

N. Tuấn Sơn |

Danh tính 1 trong 2 phi công tiêm kích Su-30SM của Nga vừa tử nạn khi chiếc máy bay của họ đâm xuống biển ở Syria đầu chiều nay (giờ địa phương) đã được tiết lộ.

Danh tính phi công Su-30SM Nga tử nạn ở Syria

South Front vừa dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Armenia phát biểu với báo giới, 1 trong 2 phi công tử nạn trên chiếc máy bay tiêm kích Su-30SM đâm xuống biển ở ngoài khơi Syria là Đại úy Albert Davidyan người gốc Armenia đang phục vụ trong biên chế Không quân Nga.

Anh là phi công số 1, chỉ huy trên chiếc tiêm kích Su-30SM bị tai nạn ở Syria mà theo như Bộ Quốc phòng Nga thì nguyên nhân có thể và phải chim khi cất cánh từ sân bay Khmeimim - đầu não đồn trú của lực lượng Không quân Nga ở quốc gia cận đông này.

Danh tính của viên phi công số 2 bay cùng Đại úy Albert Davidyan hiện vẫn chưa được tiết lộ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, khi máy bay gặp sự cố, tổ bay đã cố gắng đến phút cuối cùng để cứu chiếc chiến đấu cơ Su-30SM hiện đại trị giá tới khoảng 50 triệu USD, nhưng bất thành, khiến cả 2 người hy sinh.

Không ai có thể trách họ tại sao không bung dù sớm để tự cứu mạng, nhất là hệ thống ghế dù khẩn cấp của tiêm kích Su-30SM rất hiện đại, kể cả khi máy bay ở độ cao bằng 0. Xem đoạn video ghi lại những giây phút cuối cùng bởi camera trên buồng lái có thể thấy các phi công đã có chừng hơn 2 phút nỗ lực giải cứu máy bay nhưng không thành công.

Người ta đã chứng kiến nhiều vụ tương tự, ở bất cứ nước nào, phi công luôn có tinh thần giữ gìn tài sản của quân đội rất cao, kể cả những nước giàu có mà cụ thể ở đây là Nga, cho dù mất 1 chiếc máy bay chiến đấu hiện đại đến mấy đi chăng nữa thì với tiềm lực dồi dào của mình, Nga có thể thay thế nhanh chóng.

Lộ danh tính phi công tiêm kích Su-30SM Nga vừa tử nạn ở Syria-Tàu sân bay Mỹ đang áp sát - Ảnh 1.

Các nhân chứng chụp được bức ảnh chiếc Su - 30SM rơi xuống vùng bờ biển Latakia .Ảnh Rusvesna.

Đau càng thêm đau khi tàu sân bay Mỹ đang áp sát Syria

Sau vụ tập kích bằng tên lửa hiện đại "mới, đẹp và thông minh" của Mỹ và liên quân vào các cơ sở nghi là nghiên cứu và tàng trữ vũ khí hóa học của Syria, các lực lượng Nga tại đây luôn ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao.

Bên cạnh việc liên tục điều các đơn vị vũ khí hiện đại bậc nhất của mình tăng cường sang Syria thì Quân đội Nga đã điều những quân nhân giỏi nhất, tinh thông nghiệp vụ sang chiến trường này, sẵn sàng cho cuộc đối đấu với Mỹ và liên quân nếu họ dám tấn công vào các lực lượng Nga đang đồn trú ở đây.

Không quân Nga đã cử sang Syria những phi công giỏi, họ là những người có kinh nghiệm bay tương đối bởi chiến trường nóng rẫy này không có chỗ cho những tay mơ, những người chân ướt chân ráo vừa tốt nghiệp ra trường.

Bởi lẽ, cuộc chiến trên không chưa xảy ra nhưng chẳng ai dám chắc liệu có những đột biến bùng phát bất ngờ hay không nên Không quân Nga đương nhiên phải điều sang Syria những phi công có khả năng chiến đấu tốt, sẵn sàng nghênh chiến ngay lập tức.

Và 2 phi công vừa tử nạn trên chiếc tiêm kích Su-30SM chắc chắn đều là những người như vậy. Họ là những tinh túy của Không quân Nga. Nếu không có sự việc đau lòng trên, sau khi rời Syria họ đã tích lũy được những kinh nghiệm thực chiến quý báu mà không một trường lớp nào có thể trang bị.

Nga đã và đang thu lượm những kinh nghiệm chiến đấu ở Syria để không chỉ thử nghiệm vũ khí mới, đánh giá vũ khí hiện có để cải tiến cho tốt hơn mà còn rút ra những chiến thuật sử dụng nhằm tối ưu hóa tính năng vũ khí trang bị và cách vận hành ở các đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu cũng như đưa vào giảng dạy trong các học viện, nhà trường của Quân đội Nga.

Mất máy bay thì có thể sản xuất và tái trang bị bổ sung cho Không quân, nhưng mất phi công giỏi thì chắc chắn là một nỗi đau khó nguôi. Bởi lẽ để đào tạo được họ đến trình độ này thì Quân đội Nga không chỉ phải mất nhiều triệu USD mà còn chưa có nguồn nhân lực để bổ sung ngay.

Sự cố đặc biệt nghiêm trọng này có thể sẽ khiến tinh thần binh sĩ Nga ở Syria bị ảnh hưởng ít nhiều, nhất là trong bối cảnh tình hình ở Syria đang ngày một nóng lên khi mà nhóm tác chiến tàu sân bay Truman của Mỹ đang áp sát Syria trong ít ngày tới.

Một số chuyên gia nhận định rằng đã có những dấu hiệu về một cuộc tấn công Syria tương tự như hôm 14/04/2018 với mức độ ác liệt hơn của Mỹ và liên quân khi mà đây đó đã có cáo buộc Quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học. Liệu chiêu bài này có một lần nữa được sử dụng làm cái cớ để phát động một cuộc tấn công quy mô vào Syria hay không?

Quân đội Nga và Syria cũng như các đồng minh đang theo dõi sát sao những động thái của liên quân nhằm có những phản ứng kịp thời.

Những giây phút cuối cùng của chiếc Su-30SM Nga gặp nạn ở Syria được ghi lại từ camera gắn trên buồng lái máy bay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại