Lầu Năm Góc: Không có chuyện cấm tướng lĩnh bàn luận về biển Đông

Hải Võ |

Bộ quốc phòng Mỹ đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Nhà Trắng yêu cầu các quan chức quân đội nước này không chỉ trích hành động của Trung Quốc ở biển Đông.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Đô đốc Harry Haris, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ đã bác bỏ thông tin Nhà Trắng "cấm" các quan chức quân đội bàn luận về hành động của Trung Quốc trong trên biển Đông.

Đó là phản ứng đáp lại thông tin của tờ Navy Times hôm 7/4, rằng Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice đưa ra yêu cầu trên với ông Harris cùng các quan chức quân đội Mỹ, trước thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân ở Washington.

Navy Times dẫn lời các quan chức giấu tên nói rằng yêu cầu của bà Rice nhằm tạo không khí chính trị tốt cho cuộc gặp giữa Tổng thống Obama với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Đô đốc Harris "hoàn toàn được phép nêu quan điểm cố vấn thẳng thắn cho Tổng thống và Hội đồng An ninh Quốc gia về các vấn đề liên quan đến châu Á-Thái Bình Dương".

"Chúng tôi tin rằng những ý kiến này sẽ được xem xét và ghi nhận," ông Cook nói, "Bộ quốc phòng hỗ trợ đầy đủ chiến lược hàng hải trên Thái Bình Dương hiện nay và đang làm việc để thực hiện chiến lược đó tốt nhất trong khả năng của mình.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp thông tin trong khuôn khổ lộ trình hợp tác liên ngành, nhằm thúc đẩy chiến lược đó."

Đại diện Lầu Năm Góc nhấn mạnh: "Tôi xin nói rõ, không có một 'lệnh cấm' nào như đề cập của các quan chức giấu tên trong bài báo của Navy Times."

Trong khi đó, Đô đốc Harris nêu trong thông cáo đăng trên tờ Washington Post rằng "bất kỳ khẳng định nào về sự chia rẽ giữa PACOM và Nhà Trắng đều không đúng sự thật".

Tư lệnh PACOM từ chối nói về những ý kiến ông nêu ra cho Nhà Trắng, mà chỉ tiết lộ rằng lời tư vấn của ông cho Obama và Ashton Carter "sẽ không có giá trị gì nữa nếu không được bảo mật".

Harry Harris nói rằng ông hài lòng vì các mối quan tâm cũng như đề xuất của mình "được trưng cầu, lắng nghe và chú ý".

Ông Harris cùng các quan chức quân đội Mỹ khác, bao gồm Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph F. Dunford, gần đây đã nhấn mạnh mối lo ngại về các hoạt động của Bắc Kinh trên biển Đông vài tháng qua.

Trong một phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ hồi tháng 2, Harris nói rằng "chỉ có những ai tin Trái đất phẳng mới nghĩ rằng Trung Quốc không quân sự hoá khu vực và không muốn làm bá chủ Đông Á".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại