*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hoạt động quân sự ở Biển Đông tăng đột biến từ cuối tuần qua khi một tàu sân bay Trung Quốc tiến vào khu vực và một nhóm tấn công viễn chinh của Hải quân Mỹ kết thúc các cuộc tập trận.
Báo đài chính thống Trung Quốc đang đăng lại video ghi bài phát biểu cách đây 3 năm của một đại tá quân đội về hưu của Mỹ để cáo buộc Wasington có âm mưu khi làm nóng vấn đề Tân Cương.
Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ Theodore Roosevelt (TRCSG) đã vào biển Đông hôm 23-1 để tiến hành các chiến dịch thông thường, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM) thông báo.
Có những dấu hiệu cho thấy New Delhi đang can dự mạnh mẽ hơn vào chiến lược bảo vệ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương “mở và tự do” của Mỹ.
Những phản ứng kiểu sáng nắng chiều mưa của Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã thể hiện trong các vấn đề trên thế giới, bao gồm cả cuộc gặp gỡ gần đây với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã làm dấy lên những nghi ngờ về lòng thành của Mỹ giữa các đồng minh.
Đối thoại Shangri - La diễn ra từ 1 - 3.6 sẽ củng cố tầm quan trọng ngày càng lớn của khái niệm Ấn Độ - Thái Bình Dương đối với an ninh và ổn định ở Đông Nam Á, cây viết Rory Medcalf nhận định trong bài viết đăng tải trên Policy Forum.
"Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương là cái hố lớn được Mỹ đào. Washington lôi kéo Ấn Độ để cùng đẩy Trung Quốc xuống hố, sau đó sẽ đẩy tiếp Ấn Độ xuống hố này", Hoàn cầu quả quyết.
Đến nay, Mỹ bắt đầu chuyển sang giai đoạn triển khai cụ thể chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương về chính trị, quân sự, kinh tế, mà trước hết là đổi tên Bộ tư lệnh Thái Bình Dương, tăng cường kiềm chế Trung Quốc.
Phát ngôn viên Bộ quốc phòng Mỹ Dana White nói hôm 21/5 rằng, Lầu Năm Góc sẽ sớm công bố đổi tên Bộ tư lệnh Thái Bình Dương thành Bộ tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhằm "khái quát hơn chức năng hiện nay của Bộ tư lệnh này".
Thời gian gần đây, tiến triển của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ quân sự đã thu hút sự chú ý của nhiều quốc gia, nhất là những nước có cạnh tranh sức mạnh trực tiếp.
Ngày 14/2, Đô đốc Mỹ cảnh báo, Washington cần chuẩn bi cho nguy cơ chiến tranh với Trung Quốc trong tương lai nếu nước này không muốn trở thành con hổ giấy.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề cử Đô đốc Harry Harris, 61 tuổi, một nhân vật được biết đến với đường lối quân sự cứng rắn với Trung Quốc, làm tân đại sứ tại Úc.