*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter hôm 5/12 đã bắt đầu chuyến công du châu Á cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình.
Mỹ cần ủng hộ những khả năng hợp tác với Nga trong các lĩnh vực mà lợi ích của hai nước đều trùng hợp, theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter.
Thông tin Nhà Trắng cấm các lãnh đạo Lầu Năm Góc bình luận về cạnh tranh quyền lực Mỹ-Trung Quốc, được tờ Navy Times (Mỹ) nêu hôm 26/9, đặt ra nhiều hoài nghi về quan hệ hai nước.
Điều ông Ashton Carter nhấn mạnh ở Đối thoại Shangri-La cũng là điều sẽ khiến Trung Quốc đuối lý trước các phiên tòa quốc tế.
Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Phạm Trường Long đã trở thành lãnh đạo cấp cao nhất của quân đội Trung Quốc tính tới lúc này, đến thị sát trái phép các đảo, đá ở biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, ông sẽ đặt chân lên hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis để thị sát tình hình Biển Đông.
Sau khi kết thúc chuyến công du Ấn Độ, bắt đầu từ hôm qua (10/4), điểm đến tiếp theo của Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ là Philippines.
Bộ quốc phòng Mỹ đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Nhà Trắng yêu cầu các quan chức quân đội nước này không chỉ trích hành động của Trung Quốc ở biển Đông.
Trong khi Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố rõ mục tiêu đối đầu với Nga, Trung, phía Trung Quốc tỏ ra quan ngại trước sự hiện diện ngày một dày đặc của tàu ngầm Mỹ.
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu sẽ chiến đấu chống Nhà nước Hồi giáo (IS) trên lãnh thổ Syria và Iraq.
Sputnik News (Nga) đưa tin, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ John Kirby mới đây đã từ chối tỏ thái độ rõ ràng về sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân xâm nhập lãnh thổ Iraq.
Đại diện của nhóm Shiite hùng mạnh tại Iraq – lực lượng quan trọng chống IS tuyên bố nếu các đơn vị lính Mỹ được triển khai tại Iraq, họ sẽ tấn công.
Tâm điểm