Lần đầu tiên tại Việt Nam: Bệnh nhân vừa mổ u não vừa… hát

Hải Yến |

Các bác sĩ thuộc Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, BV Việt Đức vừa tiến hành ca phẫu thuật điều trị u phẫu thuật thần kinh đệm "có một không hai" tại Việt Nam. Bệnh nhân vừa được phẫu thuật vừa có thể trao đổi, trò chuyện với bác sĩ, trong lúc mổ bệnh nhân còn hát trong tâm trạng rất thoải mái. Đây là lần đầu tiên phương pháp phẫu thuật thức tỉnh được thực hiện tại Việt Nam.

Theo bác sỹ Đồng Văn Hệ, Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, dưới sự giúp đỡ của hai chuyên gia người Nhật Bản, cơ sở đã tiến hành ca phẫu thuật thức tỉnh lần đầu tiên tại Việt Nam.

Lần đầu tiên tại Việt Nam: Bệnh nhân vừa mổ u não vừa… hát - Ảnh 1.

Các bác sỹ đang tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.

Bệnh nhân đầu tiên của Việt Nam được phẫu thuật bằng phương pháp này là một bệnh nhân nam, anh là một doanh nhân 36 tuổi ở Hà Nội. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc u tế bào thần kinh đệm.

BS. Đồng Văn Hệ cho biết, trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân vẫn nói chuyện, trao đổi bình thường với bác sỹ. “Đặc biệt, trong quá trình mổ bệnh nhân còn hát Quốc ca với tâm trạng hết sức thoải mái để quên đi thời gian”, BS Hệ cho hay.

Phương pháp phẫu thuật thức tỉnh là một phương pháp mà bệnh nhân tỉnh táo trong quá trình phẫu thuật, phương pháp này thường được áp dụng ở các nước có nền y học phát triển, bác sỹ Đồng Văn Hệ chia sẻ. Song tại Việt Nam đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện kỹ thuật này.

Lần đầu tiên tại Việt Nam: Bệnh nhân vừa mổ u não vừa… hát - Ảnh 2.

Nói về ưu việt của phương pháp phẫu thuật thức tỉnh lần đầu tiên tiến hành ở Việt Nam, bác sỹ Hệ cho biết, cuộc mổ cắt u não 6 cm của bệnh nhân kéo dài từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Trong quá trình mổ thức tỉnh, kíp mổ sẽ biết được vùng nào là vùng nhạy cảm của bệnh nhân thông qua giao tiếp để tránh xâm lấn vùng chức năng có thể gây tổn thương.

“Đặc biệt, khi tiến hành mổ thức tỉnh sẽ giảm thiểu các di chứng của bệnh nhân trong phẫu thuật như liệt, rối loạn chức năng vận động, chức năng ngôn ngữ của bệnh nhân”, Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức thông tin thêm.

Được biết, để chuẩn bị cho cuộc mổ đặc biệt này, ngay từ đầu năm 2018 các chuyên gia của Trung tâm Phẫu thuật thần kinh đã liên hệ với các chuyên gia của Nhật để làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc mổ như lên kế hoạch, tập huấn, tìm bệnh nhân thích hợp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại