Lần đầu lên tiếng sau Ngày Bầu cử Mỹ, ông Tập Cận Bình "nhắn nhủ" Washington điều gì?

Hồng Anh |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 10/11 vừa đưa ra những thông điệp cho một thế giới "đang bước vào thời kỳ hỗn loạn và thay đổi".

Thời báo Hoàn Cầu và báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) đưa tin, hôm thứ 3 (10/11) vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự cuộc họp trực tuyến của Nguyên thủ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) do phía Nga tổ chức.

Sự kiện này đã đánh dấu sự xuất hiện công khai đầu tiên của hai nhà lãnh đạo Nga-Trung Quốc sau khi các hãng truyền thông xướng tên ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Vladimir Putin cũng đã đưa ra bình luận về kết quả của cuộc bầu cử Mỹ, đồng thời giữ lập trường về việc chưa chúc mừng sớm ông Biden trong khi đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện vẫn chưa thừa nhận kết quả được truyền thông công bố.

Đáng chú ý là bài phát biểu trong hội nghị của ông Tập trên tư cách là một trong các nhà lãnh đạo thành viên của SCO, trong đó đưa ra những thông điệp cho một thế giới "đang bước vào thời kỳ hỗn loạn và thay đổi".

Lần đầu lên tiếng sau Ngày Bầu cử Mỹ, ông Tập Cận Bình nhắn nhủ Washington điều gì? - Ảnh 1.

Cuộc họp trực tuyến của Nguyên thủ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Ảnh: Tân Hoa Xã

SCMP cho biết, mặc dù không trực tiếp nhắc tới Mỹ trong bài phát biểu này, nhưng việc ông Tập kêu gọi Nga và các đối tác châu Á chống lại sự can thiệp của "các thế lực ngoại bang" - trong bối cảnh chính quyền ông Trump tăng cường gây sức ép với Bắc Kinh - được cho là một "lời nhắc nhở" đối với Washington.

"Thế giới đang bước vào thời kỳ hỗn loạn và thay đổi. Cộng đồng quốc tế hiện đang đứng trước một bài kiểm tra lớn, buộc chúng ta phải lựa chọn giữa chủ nghĩa đa phương và chủ nghĩa đơn phương, giữa sự cởi mở và khép kín, giữa hợp tác và đối đầu", ông Tập mở đầu bài phát biểu tại hội nghị SCO hôm 10/11.

Theo Hoàn Cầu, trong bài phát biểu trên ông Tập đã nhấn mạnh rằng các quốc gia thành viên SCO cần tiếp tục duy trì chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh đại dịch COVID-19, chỉ ra những nỗ lực chung cần thiết để bảo vệ trật tự thế giới, và khẳng định rằng Trung Quốc sẽ tích cực xem xét nhu cầu về vaccine COVID-19 của các nước thành viên SCO.

Các nhà phân tích Trung Quốc cho rằng SCO sẽ có thêm những vai trò mới trong một thế giới đang phải đối mặt với khủng hoảng đại dịch nghiêm trọng, cùng với đó là những thay đổi sâu sắc trong lòng nước Mỹ - siêu cường duy nhất trên thế giới.

Những công việc sắp tới của SCO bao gồm: cùng nhau chống lại làn sóng COVID-19 thứ hai; thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu đại dịch trong khu vực thông qua các hoạt động hợp tác; cung cấp nền tảng đa phương để các nước thành viên hòa giải tranh chấp lâu năm, giảm leo thang căng thẳng biên giới; chống lại "ba tệ tạn" là chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan tôn giáo để củng cố hòa bình trong khu vực; và "kiên quyết ngăn chặn việc nước ngoài can thiệp vào việc nội bộ" của các nước thành viên bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Nga, Tajikistan và Uzbekistan.

Trung Quốc không thể tách rời khỏi thế giới trong quá trình đạt được sự phát triển, và thế giới cũng cần Trung Quốc để có được thịnh vượng, ông Tập nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Mỹ: Chính quyền Trump "vẫn chưa xong việc" với Trung Quốc

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã leo thang dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, và bài phát biểu của ông Tập tại hội nghị SCO đã sử dụng một số từ ngữ về chính sách đối ngoại mà Bắc Kinh thường dùng để chỉ trích Washington, như "sự can thiệp của nước ngoài", "sự gia tăng của chủ nghĩa đơn phương""virus chính trị".

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và các quan chức khác trong chính quyền ông Trump đã tăng cường gây áp lực đối với Trung Quốc. Hôm 10/11 vừa qua, ông Pompeo đã tuyên bố rằng chính quyền Trump "vẫn chưa xong việc" với Trung Quốc, và trong một bài phát biểu khác cùng ngày, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ đã khẳng định rằng "sẽ có sự chuyển tiếp thuận lợi sang nhiệm kỳ thứ 2 của chính quyền Trump".

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại