Là đồng minh chiến lược, quan chức Mỹ vẫn xem Pakistan là quốc gia nguy hiểm nhất thế giới

Bảo Lam |

Theo như cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, quốc gia nguy hiểm nhất thế giới cũng như đối với Mỹ không phải Nga hay Trung Quốc mà lại là đồng minh của Washington.

Theo như Cựu lãnh đạo Lầu Năm Góc viết trong cuốn sách "Call Sign Chaos: Learning to Lead", "Trong số tất cả các quốc gia mà tôi từng làm việc, tôi cho rằng Pakistan là nguy hiểm nhất vì sự cực đoan trong xã hội của họ và việc quốc gia này có trong tay vũ khí hạt nhân."

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, Pakistan là quốc gia nguy hiểm nhất thế giới trong số những nước mà ông từng phải hợp tác. Quan điểm này cũng được ông đưa ra trong một bài phát biểu tại Hội đồng quan hệ đối ngoại hôm 3/9 vừa qua ở New York.

Là đồng minh chiến lược, quan chức Mỹ vẫn xem Pakistan là quốc gia nguy hiểm nhất thế giới - Ảnh 1.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi về những gì mình viết trong cuốn"Call Sign Chaos: Learning to Lead" vừa được xuất bản tại Mỹ hôm 3/9, cựu lãnh đạo Lầu Năm Góc lý giải rằng ông có quan điểm như vậy là do "tính chất cực đoan của xã hội" tại Pakistan.

"Thật ra, giới chức quân sự Pakistan cũng có ý kiến như vậy. Họ hiểu rằng điều gì đang diễn ra ở đất nước của mình. Họ nhận thức được điều này", ông Mattis cho biết thêm.

"Mối quan hệ giữa Mỹ và Pakistan rất phức tạp. Nếu tính tới việc truyền bá những ý tưởng cực đoan trong xã hội và thêm vào đó là kho vũ khí hạt nhân, như tôi biết, là đang mở rộng rất nhanh trên khắp thế giới, thì bạn sẽ hiểu rằng tại sao bây giờ chúng ta lại cần phải chú trọng tới việc kiểm soát quân bị và nỗ lực bảo đảm một cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân", ông Mattis nhấn mạnh.

Ông Mattis cũng chỉ trích Pakistan vì Islamabad "Nhìn toàn bộ chính sách địa chính trị thông qua lăng kính thù địch đối với Ấn Độ".

"Chúng ta không thể để một kho vũ khí hạt nhân gia tăng nhanh nhất trên thế giới lọt vào tay các phần tử khủng bố thứ vốn không thiếu ở quốc gia này. Kết cục có lẽ sẽ thảm họa", cựu lãnh đạo Lầu Năm Góc bổ sung trong cuốn sách của mình.

Từng phục vụ nhiều năm trong quân ngũ, Tướng bốn sao James Mattis chính thức trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vào tháng 1/2017. Ông Mattis nộp đơn xin từ chức vào tháng 12/2018 ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quyết định bắt đầu rút quân khỏi Syria.

Quân đội Pakistan duyệt binh năm 2018

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại