KQ Nga thể hiện đẳng cấp ở Syria: Đánh "kiểu con nhà nghèo" nhưng Phương Tây lại khiếp sợ?

Bình Nguyên |

Trong những đợt không kích gần đây ở Syria người ta thấy KQ Nga dường như đang đánh theo kiểu "con nhà nghèo" nhưng lại khiến khủng bố khiếp sợ còn Phương Tây lo lắng. Vì sao vậy?

Không quân Nga giúp Syria lật ngược thế cờ

Đến giờ phút này, trừ quân cảnh và phòng không Nga đang sẵn sàng chiến đấu cao với nhiều gánh nặng thì các lực lượng khác của Quân đội Nga, trong đó có Không quân có thể tạm xoa tay hài lòng với những thành quả đã đạt được qua hơn 4 năm tham chiến ở Syria theo lệnh của TT Putin hỗ trợ TT Assad.

Từ chỗ chỉ giữ được vỏn vẹn 8% diện tích lãnh thổ, dưới sự chi viện ồ ạt của lực lượng viễn chinh Nga, Quân đội Syria trung thành với TT Assad đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng, giải phóng hầu hết diện tích lãnh thổ khỏi tay khủng bố IS và phiến quân thánh chiến.

Bước đột phá lớn nhất và mới nhất là họ đã tiến quân về miền Đông Bắc, chốt giữ những địa bàn quan trọng, cứu cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu một "bàn thua trông thấy" trước sức tiến công của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và những lực lượng ủy nhiệm.

Sứ mệnh tiêu diệt khủng bố quốc tế của Quân đội Nga tại Syria về cơ bản đã hoàn thành như Tổng thống Putin tuyên. Theo mệnh lệnh của ông, nhiều đơn vị vũ trang Nga đã rút dần về nước, trong đó có Không quân.

Hiện tại, số lượng máy bay chiến đấu Nga đồn trú tại Syria còn lại không nhiều, chỉ chừng dưới 15-18 chiếc, giảm nhiều so với thời kỳ cao điểm có thường xuyên tới hơn 30 chiếc, thậm chí 40 chiếc. Như vậy là đủ, bởi số mục tiêu khủng bố cần ném bom không nhiều, yêu cầu hỗ trợ hỏa lực của Quân đội Syria cũng đã giảm đáng kể.

Không quân Nga ở Syria bắt đầu đánh kiểu "con nhà nghèo"?

Trong vài tháng trở lại đây, tần suất xuất kích của các chiến đấu cơ Nga có chiều hướng giảm và mỗi lần cất cánh, số lượng bom mang theo không nhiều dẫn tới một số chuyên gia nhận định rằng phải chăng Không quân Nga đang tiết kiệm do nguồn ngân sách có hạn nên phải đánh theo kiểu "con nhà nghèo" hay vì lý do gì?

KQ Nga thể hiện đẳng cấp ở Syria: Đánh kiểu con nhà nghèo nhưng Phương Tây lại khiếp sợ? - Ảnh 2.

Máy bay tiêm kích đa năng Su-34 của Không quân Nga.

Những thống kê cho thấy số phi xuất ném bom của Không quân Nga đúng là giảm mạnh, điều đó không có gì phải bàn cãi, số bom mỗi lần cất cánh mà chiến đấu cơ Nga mang theo cũng rất ít là hoàn toàn chính xác.

Nhưng đừng vội cười nhạo họ bởi có những kẻ đang "run như cầy sấy", không chỉ phiến quân thánh chiến mà cả các nước Phương Tây nữa đều đang khiếp sợ.

Thứ nhất, do yêu cầu yểm trợ hỏa lực từ Quân đội Syria và số mục tiêu khủng bố cần tiêu diệt giảm nên tần suất cất cánh của Không quân Nga đương nhiên cũng giảm tương ứng. Số chiến đấu cơ Nga duy trì tại Syria chỉ vừa đủ để làm những nhiệm vụ thường xuyên hoặc chi viện hỏa lực đường không khi cần.

Tất nhiên, khi tình huống xảy ra, Không quân Nga có thể tăng ồ ạt lượng lớn máy bay tới Syria do căn cứ sân bay Khmeimim đã được nâng cấp triệt để, "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", đủ sức phục vụ hàng trăm lượt xuất kích mỗi ngày.

Thứ hai, số lượng bom mà máy bay Nga mang theo mỗi lần cất cánh thường chỉ 2 quả, đôi khi cũng có những chiếc mang nhiều hơn. Nhưng điều khiến phiến quân thánh chiến khiếp sợ bởi đó toàn là những loại bom thông minh, có sức công phát hết sức khủng khiếp.

KQ Nga thể hiện đẳng cấp ở Syria: Đánh kiểu con nhà nghèo nhưng Phương Tây lại khiếp sợ? - Ảnh 3.

Máy bay tiêm kích đa năng Su-34 của Không quân Nga.

Phiến quân thánh chiến nhiều lần ăn đòn đau bởi các đợt không kích của chiến đấu cơ Nga nên hiện nay chúng không tập trung quân với số lượng lớn mà phân tán ra thành nhiều điểm khác nhau và thậm chí là ở sâu dưới lòng đất, nếu dùng bom ngu thì sẽ không hiệu quả vì độ tản mát lớn.

Thế nên, Không quân Nga có cách đặc trị, dùng bom có điều khiển để đánh phẫu thuật chính xác những mục tiêu mà phiến quân thánh chiến thường bố trí gần các khu dân cư. Vì thế, mỗi lần chiến đấu cơ Nga như Su-34 hoặc Su-24 ném chỉ 1 quả thì đó thường là bom có điều khiển.

Đánh như vậy sẽ hủy diệt mục tiêu một cách hiệu quả nhưng lại hạn chế tối đa những sát thương/ảnh hưởng với môi trường xung quanh, nhất là dân thường.

Thứ ba, tuy số lần xuất kích của máy bay Nga giảm, nhưng điều đó không có nghĩa là số vụ không kích giảm, bởi mỗi máy bay cất cánh thường sẽ thực hiện ném bom vào ít nhất 2 mục tiêu khác nhau, "một công đôi việc", tiết kiệm được khá nhiều thứ từ nhiên liệu cho tới hao mòn máy bay, giám sự phức tạp trong đảm bảo hậu cần, kỹ thuật mà vẫn đảm bảo hiệu quả chiến đấu.

Đây chính là những điều mà khủng bố khiếp sợ và phương Tây hết sức lo ngại, bởi Nga tăng đột biến việc sử dụng những vũ khí thông minh.

Phiến quân khiếp sợ vì chúng có chui xuống hầm sâu trong lòng đất hoặc trong núi thì cũng dễ bị bom xuyên bê tông "làm thịt".

Tại Syria, gần đây không ít lần Su-34 Nga sử dụng một trong loại vũ khí khủng nhất có trong biên chế đó là họ bom có điều khiển KAB-1500LG-F(OD, Pr)-E do hãng OAO GNPP Region của Nga phát triển dùng để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất, mặt nước cố định.

Su-34 Nga ném bom 1,5 tấn hủy diệt mục tiêu khủng bố ở Syria

Còn phương Tây lo ngại vì sức công phá và độ chính xác của bom có điều khiển mà Nga sử dụng ngày càng tăng. Phi công Nga tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý cho những trận chiến tương lai khi đối mặt với những đối thủ sừng sỏ, còn các nhà chế tạo bom của Nga sẽ căn cứ vào kết quả thực chiến để cải tiến, tối ưu hóa vũ khí hiện có.

Đẳng cấp "Gấu Nga" đã được thể hiện ở Syria, phiến quân thánh chiến và phương Tây chớ có cười nhạo, vì biết đâu một ngày nào đó họ sẽ phải nếm mùi đau khổ.

KQ Nga thể hiện đẳng cấp ở Syria: Đánh kiểu con nhà nghèo nhưng Phương Tây lại khiếp sợ? - Ảnh 6.

Nga vừa gây bất ngờ khi dùng đến siêu bom KAB-1500 tấn công khủng bố tại Syria.

Bom có điều khiển KAB-1500LG trang bị đầu tự dẫn laser được ổn định và tùy theo loại phần chiến đấu, dùng để:

- KAB-1500LG-F-E lắp phần chiến đấu nổ phá dùng để tiêu diệt mục tiêu mặt đất và mặt nước cố định như các cầu đường sắt, cầu đường nhựa, cơ sở công nghiệp quốc phòng, tàu và tàu vận tải, kho đạn, đầu mối đường sắt.

- KAB-1500LG-OD-E lắp phần chiến đấu nổ khối dùng để tiêu diệt mục tiêu mặt đất và mặt nước cố định như các cầu đường sắt, cầu đường nhựa, cơ sở công nghiệp quốc phòng, tàu và tàu vận tải, các điểm tựa, kể cả khi ẩn nấp trong các nếp gấp địa hình.

- KAB-1500LG-Pr-E lắp phần chiến đấu kiểu xuyên, dùng để tiêu diệt các mục tiêu nhỏ cố định đặc biệt vững chắc và ngầm sâu dưới đất như hầm bê tông kiên cố, các sở chỉ huy, kho vũ khí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại