Tin bất động sản 6/8 - 12/8: Hà Nội đẹp như Bangkok, Kuala Lumpur

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Biệt thự ở Hà Nội rẻ hơn chung cư, phát hiện thêm sai phạm vụ "nước sông Tô Lịch" chảy ra từ The Manor... là thông tin bất động sản nổi bật trong tuần.

Hoang lạnh 'thiên đường' Thăng Long: Nơi chôn tiền đại gia

Từng là khu vực có tốc độ đô thị hoá nhanh nhất của Hà Nội 5 năm trước, thị trường BĐS phía Tây Thủ đô đã trải qua thời kỳ trầm lắng khá dài. Cụ thể, tại xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội), chỉ trong khoảng 2 năm (2006-2007), đất nông nghiệp của 4/5 thôn bị lấy để phục vụ cho 6 dự án đô thị mới. 6 dự án đô thị mới ở An Khánh đều là mẫu nhà ở cao cấp, diện tích từ 100-300 m2/căn, thiết kế theo kiến trúc hiện đại.

Nhưng đến thời điểm này, từ dự án Gleximco dọc đường Lê Trọng Tấn đến khu đô thị Nam An Khánh, nhiều biệt thự đã xây xong phần thô, thậm chí đã hoàn thiện nhưng vẫn bỏ không. Đi sâu vào bên trong là các dãy đã xây xong phần thô để hoang, cỏ dại mọc đầy. Trên những tuyến phố chính của khu đô thì là những vũng nước lầy lội, nắp hố ga mở miệng rộng ngoác nằm chình ình giữa đường. Kể cả những căn nhà đã hoàn thiện thì vẫn đóng cửa im lìm suốt ngày.

"Nước sông Tô Lịch" chảy ra từ The Manor: Phát hiện thêm sai phạm

Dự án chung cư cao cấp The Manor được quảng bá là một “ Paris trong lòng Hà Nội ”.Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhiều người dân đã lên tiếng về việc xuống cấp của khu chung cư này.

Ngoài việc hỏng hóc, không được bảo trì, trong bảng phân tích kết quả mẫu nước thải của chung cư này ra môi trường, nhiều chỉ tiêu đã vượt quy định cho phép.

Nhừng hình ảnh hoang tàn tại chung cư cao cấp The Manor

Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường xác định việc quản lý, vận hành khu chung cư The Manor đã có những vi phạm:

- Nước thải khi thải ra môi trường có 5 chỉ số vượt quy chuẩn kỹ thuật về chát nước thải, trong đó chỉ số Coliform vượt 640 lần, không đảm bảo tiêu chuẩn xả thỉa, cột B, QCVN 14:2008/BTNMT theo nội dung dược cấp phép.

- Không thực hiện việc quan trắc chất lượng nước thải tại điểm xả theo quy định trong giấy phép xả thải.

Biệt thự ở Hà Nội rẻ hơn chung cư, chỉ 18 triệu đồng/m2

Trong Báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường bất động sản Hà Nội do công ty Savills cung cấp, điểm đáng chú ý nhất chính là những số liệu báo cáo về tình hình bất động sản/liền kề.

Theo đó, quý 2/2014, tổng nguồn cung đạt khoảng 29.400 căn từ 105 dự án.  Nguồn cung sơ cấp bao gồm 16 dự án với khoảng 1.100 căn, nguồn cung thứ cấp có khoảng 28.300 căn. Một dự án mới tại quận Hoàng Mai mở bán trong quý này, cung cấp 35 căn biệt thự.

Mức giá chào bán sơ cấp trung bình đạt khoảng 41,7 triệu VND/m² cho biệt thự và 41,5 triệu VND/m² cho liền kề. Mức giá chào bán cao nhất là ở quận Tây Hồ (khoảng 105 triệu VND/m²) và thấp nhất ở Quốc Oai (khoảng 18 triệu VND/m²).

Hình minh họa

Phía Tây Nam Hà Nội đẹp như Bangkok, Kuala Lumpur

Người đi đường từ hướng Đại lộ Thăng Long tới trung tâm thành phố khi đến gần địa phận nội đô đều không khỏi trầm trồ khi hướng tầm mắt về phía trước thấy cảnh những tòa nhà cao tầng san sát mọc lên.

Khu vực này bao gồm tổ hợp các khu chung cư từ tái định cư, trung cấp đến cao cấp thuộc các phường Trung Hòa, Nhân Chính (quận Cầu Giấy, Thanh Xuân). Cách đó chưa đầy 1km là tuyến đường trên cao đầu tiên ở Việt Nam khánh thành tháng 10/2012.

Những tòa cao ốc và chung cư mọc lên san sát nhau khiến cho khu đô thị ở phía Tây Nam Hà Nội bắt đầu có nét giống với Bangkok, Kuala Lumpur.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại