Theo chân người giàu đi mua hàng hiệu 'secondhand'

Theo VTC |

Giữa lúc kinh tế khó khăn, nhiều người chuộng hàng hiệu tìm đến các cửa hàng bán đồ xa xỉ đã qua sử dụng.

Tại các thành phố lớn ở Trung Quốc như Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải, các dịch vụ sửa chữa, trao đổi, mua bán các hàng hóa xa xỉ đang thu hút nhiều khách hàng.

Trong đó, loại hình cửa hàng bán đồ xa xỉ đã qua sử dụng hay còn gọi là hàng xa xỉ secondhand cũng không chịu kém cạnh.

Bà Jukie Zhu – 56 tuổi là một trong những chủ cửa hàng bán đồ xa xỉ secondhand ở Bắc Kinh cho biết, bà tự mình mở cửa hàng đầu tiên cách đây 10 năm.

Việc mở cửa hàng được lấy cảm hứng từ cái tên Milan Store - nơi bán hàng
xa xỉ ở Hồng Kong.

Bà nói: “5 năm đầu tiên là giai đoạn khó khăn và chúng tôi hướng dẫn cho khách hàng vì đây là mô hình kinh doanh mới”.

Nhiều khách hàng bây giờ đang hướng sự chú ý đến các sản phẩm hàng xa xỉ đã qua sử dụng

Việc kinh doanh của bà Zhu thực sự phát triển sau năm 2008, khi nền kinh tế chịu ảnh ưởng suy thoái toàn cầu.Những người giàu có đã tìm tới các cửa hàng bán đồ giảm giá hay các đồ xa xỉ cũ.

Tuy nhiên, không phải những hàng xa xỉ cũ sẽ có mức giá rẻ. Thậm chí, một số sản phẩm nằm trong danh sách phiên bản giới hạn, số lượng ít sẽ có mức giá cao hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại