Tập đoàn MobiFone bất ngờ thay "tướng"

Sáng nay (26/6), VNPT đã trao quyết định bổ nhiệm ông Mai Văn Bình, Tổng giám đốc Công ty Thông tin Di động (MobiFone) lên giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên MobiFone.

Trên website của VNPT, MobiFone, cũng như trên các phương tiên thông tin điện tử khác, có rất ít dữ liệu thông tin tiểu sử về ông Mai Văn Bình và ông Lê Ngọc Minh.

Đầu năm 2011, cả ông Bình và ông Minh đều được bổ nhiệm giữ chức vụ mới. Trong đó, ông Lê Ngọc Minh, Giám đốc MobiFone được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty này thay ông Vũ Tuấn Hùng (nguyên Tổng giám đốc VNPT trước đó kiêm nhiệm). Còn ông Mai Văn Bình, Phó giám đốc MobiFone, kiêm Giám đốc Trung tâm Thông tin di động khu vực II (MobiFone II) được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc MobiFone.

Ông Mai Văn Bình.
Ông Mai Văn Bình.

Với ông Lê Ngọc Minh, suốt một thời gian dài đã giữ vai trò chèo lái MobiFone trở thành một trong những mạng di động lớn nhất và là mạng di động có thương hiệu, uy tín.

Cách đây ít hôm, Thủ tướng đã phê duyệt đề án tái cơ cấu VNPT giai đoạn 2014 - 2015. Theo đó, MobiFone sẽ tách ra khỏi VNPT và điều chuyển nguyên trạng về Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngoài ra, cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng, trong năm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông phải trình Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa MobiFone để tổ chức triển khai. Đây cũng được xem là nhiệm vụ quan trọng số 1 và cần làm nhanh đối với MobiFone sau khi tách ra khỏi VNPT.

MobiFone là doanh nghiệp làm ăn hiệu quả nhất của VNPT, chiếm khoảng 65 - 70% lợi nhuận của tập đoàn VNPT. Năm 2013, nhà mạng này đạt doanh thu là 41.000 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 6.000 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 55%.

>>> Xem thêm thông tin: PGS. TS Lê Thanh Hải nói về tin nhắn phản cảm của Vinaphone

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại