Phát hiện mực tươi nghi làm bằng cao su ở Bà Rịa - Vũng Tàu

"Ruột mực có chất nhờn, màu vàng như dầu điều, rất hôi. Tua mực dai, giãn như cao su không thể xé rách được", bà Như, người mua phải mực tươi nghi làm bằng cao su phản ánh.

Tin tức trên báo Thanh Niên, chiều 24.10 lực lượng Quản lý thị trường, Công an H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) và PV đã đến nhà bà Nguyễn Thị Như (45 tuổi, ngụ tổ 1, KP5, thị trấn Ngãi Giao, H.Châu Đức) để tìm hiểu về việc bà Như cũng như nhiều người dân đã mua mực tươi nghi là mực giả (làm bằng cao su non) tại trung tâm thương mại H.Châu Đức.

Hà Nội: Mực 5.000 đồng/con hút khách Hà Nội: Mực 5.000 đồng/con hút khách

Mỗi con mực nhỏ bằng 3 đầu ngón tay có giá 5.000 - 10.000 đồng, chỉ bán lẻ và rất hạn chế bán theo cân.

Bà Như trình bày, khoảng 9 giờ ngày 18.10, bà ra trung tâm thương mại H.Châu Đức thì thấy một thanh niên đi xe máy đứng trong lồng chợ bày mực ra bán. Do nhìn thấy con mực còn tươi ngon nhưng chỉ bán với giá 80.000 đồng/kg nên bà Như mua 5 kg. “Tôi mua 5 kg nhưng chỉ có 11 con mực. Về nhà tôi lấy mực ra để làm ruột thì thấy con mực rất lạ. Ruột mực có chất nhờn, màu vàng như dầu điều, rất hôi. Tua mực dai, giãn như cao su không thể xé rách được”, bà Như cho biết.

Bà Như không làm mực để ăn nữa mà để mực ở ngăn đá tủ lạnh. Sau hai đêm ba ngày, bà Như đem mực ra xem thì thấy mực không bị đông đá nên mang bỏ thùng rác, chỉ chừa lại một con.

Ngày 23.10, bà Như đưa con mực còn lại cho người quen xem, sau đó người này cũng mang bỏ thùng rác. Chiều 24.10, PV Thanh Niên đã đến nhà người quen bà Như để lấy con mực từ thùng rác ra xem. Con mực có màu hồng nhạt, rất hôi, khi đốt da mực tan chảy nhưng không cháy.

Phát hiện mực tươi nghi làm bằng cao su ở Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1
"Ruột mực có chất nhờn, màu vàng như dầu điều, rất hôi. Tua mực dai, giãn như cao su không thể xé rách được", bà Như, người mua phải mực tươi nghi làm bằng cao su phản ánh. (Ảnh minh họa).

Thời gian trước, dư luận từng xôn xao về tình trạng mực khô giả làm từ cao su. Đặc điểm của loại cá mực này là có hình dáng lạ, khi đốt có hiện tượng khét lẹt giống như mùi cao su cháy, phần râu mực và đuôi lộ rõ những vết cắt. Với những sản phẩm mực xé sợi tẩm ướp thì khi ngâm vào nước, sợi mực sẽ nở to ra, trở thành một sợi cao su bóng, sáng.

Trước đó, khoảng cuối tháng 9/2013, anh Võ Văn Hưởng, ngụ ấp Phú Nghị, xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát (Bình Dương) được bạn tặng 2 kg bạch tuộc, bảo rằng mới mua từ chợ Thủ Dầu Một, nên anh Hưởng liền chế biến để ăn.

Tuy nhiên, khi dùng dao cắt bạch tuộc thì phát hiện có dấu hiệu khác thường, bởi chúng rất dai, đưa lên mũi ngửi cũng không thấy có mùi tanh như loài bạch tuộc thông thường. Sau đó, anh cắt bạch tuộc để nướng cũng không thấy có mùi vị gì cả, chỉ co giúm lại như một cục mủ cao su. Anh Hưởng đem hết số bạch tuộc này để gần đống rác nhưng cũng không có một con ruồi nào đến đậu.

Nghi ngờ đây là bạch tuộc được làm giả nên anh Hưởng đã nhờ nhiều người nội trợ, người chuyên buôn bán hải sản tươi sống xem giúp thì đều nhận được câu trả lời “bạch tuộc giả”. Còn việc nó được sản xuất từ đâu, làm bằng chất liệu gì không ai biết được. Anh Hưởng cho biết, “đây không phải lần đầu gia đình tôi phát hiện hàng hải sản được làm giả. Cách đây không lâu, người nhà của tôi cũng đã mua nhầm nhiều kg mực khô, sau khi ăn vào mới phát hiện là giả”

>>> Xem thêm clip: Mực lạ giá 20.000 đồng/kg đổ bộ các chợ Thừa Thiên Huế

Mực lạ giá 20.000 đồng/kg đổ bộ các chợ Thừa Thiên Huế. Nguồn VTV

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại