"Ông trùm" bất động sản Đức sắp tới Việt Nam là ai ?

Thomas Kramer, 56 tuổi, là “ông trùm” bất động sản và nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng thế giới, với tài sản khoảng 90 triệu USD.

Thomas Kramer được biết đến như nhà tỷ phú - ông trùm bất động sản người Đức đã đầu tư rất nhiều vụ đầu tư mạo hiểm và đã thành công lớn khi gây dựng thương hiệu trong việc phát triển tại Miền Nam Miami, Hoa Kỳ.

Thomas cũng là một nhân vật xã hội có tiếng và là nhà từ thiện lớn cho các hoạt động nhân đạo. Các hoạt động từ thiện của ông được lưu trữ tại Đảo cao cấp của mình, Beach Miami.

Sinh ra tại Hesse (Đức), Kramer bộc lộ năng khiếu kinh doanh từ khi còn rất nhỏ. Năm 14 tuổi, ông đã bắt đầu chơi cổ phiếu. Tốt nghiệp phổ thông, Kramer theo học Đại học Johann von Goethe ở Frankfurt (Đức) và Đại học Harvard ở Boston (Mỹ).

 

Năm 18 tuổi, ông chuyển từ Boston về New York và tham gia giao dịch tại nhiều sàn chứng khoán trên thế giới. Năm 1987,bằng khả năng tiên đoán vô cùng chính xác ông đã  kiếm được tới 30 triệu USD chỉ trong vòng một đêm trước khi thị trường chứng khoán lớn nhất mọi thời đại sụp đổ.

Đầu thập niên 90, Kramer bắt đầu quan tâm đến thị trường bất động sản. Ban đầu, ông đổ tiền vào địa ốc Đông Đức, sau đó mua lại dự án đầy tranhcãi South Pointe ở Miami Beach (Mỹ) với giá 45 triệu USD và biến nó thành Star Island rất thành công tại Miami.

Tại Pakistan, ông cùng với ông trùm bất động sản Malik Riaz ký thỏa thuận để xây dựng nên Thành phố đảo Karachi, Pakistan với số vốn đầu tư lến đến 20 tỷ đô la Mỹ. Sau đó, Thomas Kramer ngày càng nổi tiếng, nhất là sau khi ông mua bức tranh "Người phụ nữ với chiếc ghế bành" của danh họa Pablo Picasso vẽ năm 1932với giá 2,86 triệu đô la Mỹ vào năm 1992.

Theo kế hoạch, ông Kramer sẽ đếnthăm Việt Nam vào tháng 7 tới trong vòng 6 ngày để thăm quan TP.HCM, Huế, Đà Nẵng, Vịnh Hạ Long và thủ đô Hà Nội.

Bên cạnh đó, ông cũng có ý định đến thăm các doanh nghiệp của Việt Nam và phác thảo kế hoạch đầu tư tiếp theo tại nước ta. Trong chuyến thăm, ông Kramer sẽ trao đổi những kinh nghiệm thành công của mình với các doanh nghiệp của Việt Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại