Ông chủ casino số 1 thế giới vẫn quan tâm đầu tư vào Việt Nam

Ý định này được tỷ phú người Mỹ công bố chỉ 10 ngày sau khi ông từ bỏ kế hoạch xây một khu nghỉ mát trị giá tới 30 tỷ USD ở Tây Ban Nha.

Tỷ phú Sheldon Adelson, người giàu thứ 12 của thế giới xuất thân từ một cậu bé bán báo, cho biết đang có kế hoạch đầu tư hàng chục tỷ USD xây dựng hàng loạt khu nghỉ dưỡng tại các thành phố lớn của châu Âu. Đồng thời vẫn quan tâm tới khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam

Ý định này được tỷ phú người Mỹ công bố chỉ 10 ngày sau khi ông từ bỏ kế hoạch xây một khu nghỉ mát trị giá tới 30 tỷ USD ở Tây Ban Nha.

Tỷ phú 80 tuổi này cho biết: "Tôi đang nghiên cứu xem các thành phố lớn của châu Âu có phù hợp để làm các dự án resort cá nhân như ở Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản hay không".

 

Adelson còn được biết đến với cương vị chủ tịch tập đoàn kinh doanh casino số 1 thế giới, Las Vegas Sands. Sau khi tập đoàn thông báo từ bỏ kế hoạch xây dựng resort lớn nhất châu Âu vào ngày 13/12, ông vẫn tìm cách bảo đảm rằng, mức thuế suất và các điều kiện khác sẽ không thay đổi cho việc làm ăn của mình.

Adelson tiết lộ thêm, Madrid, Barcelona, Rome, Milan, Athens và Paris có thể là địa điểm phù hợp cho các resort mới. Ông chỉ nhắm tới những thành phố đã có sẵn cơ sở hạ tầng cho ngành du lịch, bao gồm khách sạn, nhà hàng, vận tải và cả các bảo tàng.

Adelson dự đoán: "Một số nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và rất có thể là Việt Nam sẽ cho phép các nhà đầu tư thành lập các khu nghĩ dưỡng tích hợp. Nếu vậy, tôi sẽ rất bận rộn trong 5-10 năm tới".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại